BNEWS EC cho biết đã ấn định ngày 10/12 tới là hạn cuối cùng để Thủ tướng Anh Theresa May trở lại Brussels với một thỏa thuận chấp nhận được.
Ngày 7/12, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết hiện Anh và EC vẫn chưa đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit và ấn định ngày 10/12 tới là hạn cuối cùng để Thủ tướng Anh Theresa May trở lại Brussels với một thỏa thuận chấp nhận được.
Trả lời giới báo chí, ông Margaritis Schinas, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, nhấn mạnh: "Hai bên chưa đạt được thỏa thuận và chúng tôi sẵn sàng đón nhận Thủ tướng May vào bất kỳ thời điểm nào khi đã sẵn sàng". Tuy nhiên, ông Schinas bác bỏ các thông tin cho rằng thời hạn cuối cùng có thể được lùi sang tuần tới.
Ông cho biết các nhà ngoại giao từ 27 quốc gia thành viên khác của EU sẽ gặp nhau vào ngày 11/12 tới và sẽ cần phải xem bản dự thảo của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk về việc đưa tiến trình đàm phán Brexit bước sang giai đoạn đàm phán tiếp theo về định hình mối quan hệ thương mại Anh-EU hậu Brexit.
Trước đó, ngày 4/12, cuộc đàm phán giữa Thủ tướng May và Chủ tịch Juncker đã không đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo về Brexit sau khi đảng Hợp nhất dân chủ (DUP) đề nghị chính phủ Anh phản đối một dự thảo thỏa thuận liên quan vấn đề đường biên giới giữa CH Ireland và Bắc Ireland (thuộc Anh) sau khi Anh rời mái nhà chung châu Âu.
Theo một số nguồn tin của EU, rất có thể các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đồng ý tại Hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới rằng đã "có tiến bộ đầy đủ" trong đàm phán với Anh để giảm sức ép đối với Thủ tướng May, nhưng họ sẽ trì hoãn việc thông qua các hướng dẫn về đàm phán thương mại với Anh và các hướng dẫn này có thể sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của EU vào tháng 2 hoặc tháng 3/2018./.
>>> Anh thừa nhận chưa có đánh giá cụ thể về tác động đối với nền kinh tế
Tin liên quan
Những ảo tưởng xung quanh kịch bản Brexit “không thỏa thuận” (Phần 2)
Oxford Economics đã tính toán những tác động của Brexit không thỏa thuận và cho biết kịch bản này sẽ cắt mất tổng cộng 2% GDP của nước Anh vào cuối năm 2020, tương đương với khoảng 40 tỷ bảng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 20/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 20/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2026 sẽ chú trọng đến vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ
Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 lần đầu tổ chức Ngày Hợp tác Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quốc tế, tập trung vào công nghệ, năng suất, nhân lực và an ninh mạng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản thâm hụt thương mại tháng thứ 3 liên tiếp
Theo số liệu công bố, Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 7/2026. Nguyên nhân là do kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh vì giá năng lượng và chất bán dẫn tăng cao.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).











