Ngăn chặn kịp thời hành vi thả diều nguy hiểm gần hành lang lưới điện cao áp

12:31' - 29/07/2025
BNEWS Trong lúc kiểm tra định kỳ đường dây 220kV Buôn Kuốp – Srêpốk 3, lực lượng Công ty Truyền tải điện 3 phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi thả diều gây nguy hiểm đến hành lang lưới điện cao áp.

Vào lúc 10h27 phút ngày 28/7/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ bằng thiết bị bay UAV tại đoạn tuyến từ cột 01.SP3 đến 58.SP3 đường dây 220kV Buôn Kuốp – Srêpốk 3, nhóm công tác thuộc Tổ quản lý vận hành đường dây Buôn Ma Thuột, Đội Truyền tải điện Đắk Lắk, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một hành vi thả diều gây nguy hiểm đến hành lang lưới điện cao áp.

Tại khu vực khoảng cột 39.SP3 đến 40.SP3, nhóm công tác gồm các đồng chí Đặng Văn Duyệt, Hoàng Văn Huy, Trần Văn Cường và Trần Ngọc Tuyến đã phát hiện tiếng sáo diều phát ra từ gần vị trí cột 40.SP3. Qua quan sát, phát hiện một chiếc diều sáo lớn, sải cánh dài khoảng 3 mét, thân cao 2,2 mét, sử dụng dây dù đường kính 7–8 mm – loại dây có khả năng dẫn điện, đang bay lên cao và có nguy cơ xâm phạm khoảng cách an toàn đường dây 220kV.

Ngay lập tức, nhóm công tác đã di chuyển nhanh đến vị trí thả diều, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm. Người thả diều là hai thanh niên sống gần khu vực hành lang tuyến. Sau khi yêu cầu dừng thả diều và thu hồi toàn bộ vật dụng, nhóm đã tổ chức tuyên truyền tại chỗ, phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

 

Để tăng tính trực quan, nhóm công tác đã mở các video tư liệu trên Youtube ghi lại hậu quả nghiêm trọng do hành vi thả diều, câu cá hoặc đưa vật thể bay gần đường dây điện, trong đó có nhiều vụ tai nạn thương tâm, thậm chí gây tử vong. Nhờ đó, hai thanh niên đã nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và cam kết không tái phạm, đồng thời chủ động tuyên truyền cho bạn bè, hàng xóm cùng nâng cao ý thức phòng tránh.

Anh Trần Văn Cường – Phó Bí thư Chi đoàn Đội Truyền tải điện Đắk Lắk, người trực tiếp tham gia nhóm công tác, chia sẻ: “Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, giúp gia đình và hàng xóm hiểu rằng những hành vi tưởng chừng vô hại như thả diều gần đường dây có thể gây ra hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và an toàn hệ thống điện quốc gia, đặc biệt, trong thời gian học sinh nghỉ hè, tình trạng thả diều tại nhiều địa phương có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hệ thống truyền tải điện.”

Qua vụ việc này, Công ty Truyền tải điện 3 một lần nữa kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; không thả diều, câu cá, bắn pháo giấy kim tuyến, đốt rẫy, có các hành vi xâm hại đến đường dây và công trình lưới điện, hay xây dựng công trình trái phép trong hành lang tuyến điện,… Việc chủ động phòng ngừa là hành động thiết thực góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời giữ vững dòng điện truyền tải an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục