Ngân hàng lớn "ảm đạm" giữa vòng xoáy dịch bệnh
Ngày 3/8, tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng HSBC thông báo lợi nhuận nửa đầu năm nay đã giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.
Cụ thể, HSBC cho biết trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của hãng là 3,1 tỷ USD trong khi lợi nhuận trước thuế là 4,3 tỷ USD, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cũng giảm 9% xuống còn 26,7 tỷ USD. Ngân hàng này cũng ước tính khoản lỗ trong hoạt động cho vay sẽ tăng từ 8 tỷ USD lên 13 tỷ USD trong năm nay.
Giá cổ phiếu của HSBC đã giảm hơn 4% trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) sau khi các kết quả tài chính được công bố. Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn mô tả 6 tháng đầu năm là “thách thức lớn nhất” mà hãng từng phải đối mặt. Ông cho biết hoạt động của ngân hàng trong nửa đầu năm đã bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, lãi suất giảm, rủi ro địa chính trị và mức độ biến động thị trường tăng cao.
Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát kéo theo những tác động kinh tế “nhấn chìm” các ngân hàng toàn cầu, HSBC cũng đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Trước đại dịch, tăng trưởng lợi nhuận của hãng chịu tác động lớn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tháng 2 vừa qua, HSBC đã công bố kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng, bao gồm việc cắt giảm 35.000 lao động và giảm các hoạt động tại Mỹ và châu Âu.
Cùng ngày, ngân hàng hàng đầu của Pháp Societe Generale cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến thể chế tài chính này đối mặt với khoản lỗ hơn 1 tỷ euro trong quý II.
Trong thông báo của mình, Societe Generale cho biết trong 3 tháng vừa qua, ngân hàng này đã phải chịu khoản lỗ ròng 1,26 tỷ euro (1,48 tỷ USD) so với khoản lợi nhuận hơn 1 tỷ euro hồi cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, trong quý I, Societe Generale cũng báo lỗ 326 triệu euro (383,8 triệu USD). Ngoài ra, thu nhập ròng - thước đo lợi nhuận lõi của ngân hàng - giảm 13,5%, với tất cả các lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng ngoại trừ dịch vụ ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính và tư vấn.
Theo Societe Generale, hoạt động kinh doanh đã chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu cùng những hậu quả kinh tế mà đại dịch COVID-19 gây ra. Trước triển vọng tăng trưởng còn nhiều bất ổn, ngân hàng cho biết đã dành 653 triệu euro (768,8 triệu USD) để bù lỗ trong 3 tháng. Mặc dù vậy, năng lực vốn của ngân hàng vẫn được đánh giá là mạnh và vững chắc.
Societe Generale cho biết thách thức rõ ràng hiện nay là thích nghi với những thay đổi do đại dịch COVID-19 gây ra. Ngân hàng này sẽ tiếp tục điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình trong giai đoạn hậu dịch bệnh, trong đó có kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực giảm chi phí.
Trong quý II, Societe Generale đã cắt giảm 10% chi phí so với giai đoạn 2019. Ngân hàng hiện đang xúc tiến thực hiện chiến lực 2021-2023 với 3 mục tiêu ưu tiên gồm vai trò quan trọng của khách hàng, trách nhiệm xã hội và môi trường và hiệu quả hoạt động dựa trên các công nghệ kỹ thuật số mới./.
>>>Ngân hàng hàng đầu của Canada cho nhân viên làm việc tại nhà đến năm 2021
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đức: Vụ cướp ngân hàng bất thành ở Berlin
07:59' - 01/08/2020
Theo người phát ngôn cảnh sát Thilo Cablitz, thông tin từ các nhân chứng cho biết có 4 đối tượng đã lái xe ô tô mang biển số giả tới chi nhánh ngân hàng Postbank để thực hiện vụ cướp.
-
Ngân hàng
ECB kêu gọi các ngân hàng thành viên không chia cổ tức
16:11' - 28/07/2020
ECB kêu gọi các ngân hàng thành viên Eurozone đóng băng việc thanh toán cổ tức và tiền thưởng cho đến ngày 1/1/2021 nhằm đảm bảo thanh khoản.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng trung ương khẳng định vai trò trong giải quyết khủng hoảng
05:00' - 26/07/2020
Nhiều người cho rằng các ngân hàng trung ương có thể bất lực khi phải đối mặt với một đợt tái suy thoái kinh tế, tuy nhiên trên thực tế, đây chính là tác nhân quan trọng trong thời kỳ dịch bệnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Triển khai thanh toán thẻ NAPAS không tiếp xúc trên xe buýt
16:58'
Việc sử dụng thẻ NAPAS giúp hành khách không cần mua vé giấy hay nạp tiền vào thẻ riêng, từ đó rút ngắn thời gian lên xuống xe, giảm tình trạng xếp hàng và hạn chế sử dụng tiền mặt.
-
Ngân hàng
Vietcombank Nhơn Trạch kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền lừa đảo
16:55'
Vietcombank Nhơn Trạch cho biết sự cảnh giác và xử lý kịp thời của cán bộ ngân hàng đã góp phần ngăn chặn một vụ lừa đảo có thể gây thiệt hại lớn cho khách hàng.
-
Ngân hàng
Vietcombank năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu ngành ngân hàng về giá trị thương hiệu
15:49'
Năm 2025, giá trị thương hiệu Vietcombank được Brand Finance định giá đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 16/9: Giá USD giảm, NDT biến động trái chiều
09:01'
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.188 - 26.468 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Thái Lan tìm cách kiềm chế đà tăng giá của đồng baht
08:37'
Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đang hợp tác với ngành công nghiệp vàng để thúc đẩy các giao dịch bằng đô la Mỹ nhằm giảm bớt áp lực lên đồng baht đang mạnh lên.
-
Ngân hàng
ChatGPT – “chiến trường” mới của các ngân hàng Pháp
07:50'
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang mở ra một thách thức mới cho các ngân hàng và định chế tài chính Pháp.
-
Ngân hàng
Techcombank dự kiến chi hơn 7.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt trong tháng 10
17:58' - 15/09/2025
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 7.086 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024.
-
Ngân hàng
VPBank Super Sinh lời Premier có gì khác biệt?
16:24' - 15/09/2025
Lợi suất sinh lời tới 4,5%/năm, linh hoạt theo từng ngưỡng tiền, vừa sinh lời hiệu quả vừa gửi, rút tiền bất cứ lúc nào theo nhu cầu là những điểm mới hấp dẫn VPBank Super Sinh lời Premier mang lại.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ cân nhắc chuyển trụ sở sang Mỹ trước sức ép về vốn
14:29' - 15/09/2025
Ngày 14/9, tờ The New York Post cho biết UBS - ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.