Ngân hàng Thế giới tài trợ 300 triệu USD tái thiết các khu vực ở Ethiopia

08:31' - 17/05/2022
BNEWS Ngày 16/5, Chính phủ Ethiopia và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký một thỏa thuận tài trợ 300 triệu USD để hỗ trợ tái thiết và phục hồi ở các khu vực bị xung đột tại Ethiopia.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Ethiopia, thỏa thuận tài trợ này, được thông qua dưới hình thức viện trợ, đã được ký bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính Ethiopia, Ahmed Shide, và đại diện của WB tại Ethiopia, Ousmane Dione.

 

Các nguồn lực này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động trợ giúp cộng đồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột nhằm khôi phục quyền tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu cho người dân, bao gồm giáo dục, y tế và nước.

Ngoài ra, gói viện trợ này cũng sẽ giúp tăng cường các dịch vụ ứng phó với bạo lực trong ngắn hạn và dài hạn cho nạn nhân của bạo lực tại các vùng mục tiêu.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột, dự án này sẽ được thực hiện bởi một tổ chức bên thứ ba được chỉ định thay mặt cho Chính phủ Ethiopia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục