BNEWS Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) đã mua trực tiếp 1,7 nghìn tỷ rupiah (108 triệu USD) trái phiếu sharia trong cuộc đấu thầu do Chính phủ nước này tổ chức hôm 21/4.
Đây là giao dịch đầu tiên kể từ khi Indonesia sửa đổi quy định cho phép BI mua trực tiếp trái phiếu chính phủ.
Theo Sắc luật số 1/2020 được Tổng thống Jokowi ban hành vào đầu tháng Tư, BI được phép mua trái phiếu chính phủ tại các phiên đấu thầu giá. Sắc luật này bãi bỏ Luật về BI năm 1999, theo đó chỉ cho phép cơ quan này mua trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp. Thống đốc BI, ông Perry Warjiyo cho biết BI đóng vai trò là “người mua không cạnh tranh” trong suốt phiên đấu thầu và chỉ mua một lượng nhỏ trái phiếu nhằm duy trì lạm phát ở mức thấp. Chính phủ đã thu tổng cộng 9,98 nghìn tỷ rupiah từ phiên đấu thầu này nhằm bù đắp cho thâm hụt ngân sách. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/4, Thống đốc Perry cho hay BI đóng vai trò là “phương sách cuối cùng” khi thị trường không mua hết lượng trái phiếu phát hành. BI đã dự báo rằng hầu hết trái phiếu sẽ được thị trường mua và BI sẽ chỉ mua một lượng nhỏ trong số đó. Hôm 21/4, Chính phủ Indonesia đã phát hành 6 loại trái phiếu sharia với mục tiêu thu về 7 nghìn tỷ rupiah trong tổng số 14 nghìn tỷ rupiah được đem ra đấu giá để tài trợ cho ngân sách nhà nước năm 2020. Kết quả cuối cùng, Chính phủ đã thu về 9,98 nghìn tỷ rupiah trong tổng số 18,8 nghìn tỷ rupiah trái phiếu được đặt mua. Thống đốc Perry cho biết BI và Bộ Tài chính đã đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế khả năng thâu tóm trái phiếu chính phủ của ngân hàng trung ương.Theo đó, BI chỉ được phép mua tối đa 30% tổng lượng trái phiếu sharia và 25% tổng số trái phiếu chính phủ thông thường được phát hành. Điều này nhằm đảm bảo không gây tác động đến lạm phát.
Cũng theo ông Perry, Chính phủ Indonesia và BI đã ký biên bản ghi nhớ trong đó quy định rằng, trước khi BI mua trái phiếu, Chính phủ phải tối đa hóa các nguồn tài trợ khác bao gồm cả việc phát hành trái phiếu quốc tế.Ngoài ra, trái phiếu phải phát hành thông qua các cơ chế thị trường và phải là loại có thể giao dịch được để BI thực hiện các nghiệp vụ tiền tệ.
Josua Pardede, chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Permata đánh giá rằng việc BI can thiệp vào thị trường sơ cấp sẽ thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư, đồng thời giúp ổn định thị trường trái phiếu của Indonesia. Theo Bộ Tài chính Indonesia, Chính phủ nước này sẽ phát hành “trái phiếu đại dịch” có tổng trị giá gần 450 nghìn tỷ rupiah nhằm tài trợ cho các nỗ lực chống cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra.Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng lên kế hoạch nâng chỉ tiêu phát hành trái phiếu thông thường từ 160,2 nghìn tỷ rupiah lên mức 549,6 nghìn tỷ rupiah trong năm nay nhằm bù đắp cho thâm hụt ngân sách vốn đã được điều chỉnh lên mức 5,07% GDP.
Số liệu của BI cho thấy, tính từ ngày 13-20/4, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua tổng cộng 4,37 nghìn tỷ rupiah trái phiếu chính phủ Indonesia mặc dù bán ròng 2,8 nghìn tỷ rupiah chứng khoán trong cùng thời gian.
Theo Thống đốc Perry, điều này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Indonesia, do lợi suất hấp dẫn hơn so với các quốc gia đang phát triển khác.
Đồng thời, điều này sẽ giúp ổn định tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ rupiah, được dự báo sẽ ở mức 15.000 rupiah đổi một USD vào cuối năm nay./.
Tin liên quan
9 triệu người Indonesia có thể rơi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết hàng triệu người dân nước này sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói và thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhPhó Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson cho rằng Fed có thể xem xét tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm quay trở lại xu hướng giảm.
-
Tài chínhPháp thắt chặt chi tiêu trong dự toán ngân sách 2027
Chính phủ Pháp đang chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027 theo hướng thắt chặt chi tiêu trên diện rộng nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách.
-
Tài chínhTỷ lệ hộ gia đình Nhật Bản dự đoán giá cả tăng ở mức cao nhất kể từ năm 2006
Khảo sát cho thấy 90,4% số hộ gia đình kỳ vọng giá cả tăng trong vòng một năm tới, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố vào năm 2006.
-
Tài chínhAustralia thắt chặt giám sát nhóm "Bộ Tứ" kiểm toán sau hàng loạt bê bối
Mặc dù thông cáo của Chính phủ chưa cung cấp chi tiết về các biện pháp pháp lý cụ thể sắp tới, song hồi đầu tháng 7, Canberra đã đề xuất đưa các tập đoàn kiểm toán lớn vào phạm vi quản lý trực tiếp.
-
Tài chínhKim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan khu vực III tăng hơn 12%
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt trên 12,7 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chínhCục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu
Cục Hải quan yêu cầu tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hoá xuất khẩu là hàng nông, lâm, thuỷ sản tại địa bàn (kể cả ngoài giờ hành chính);
-
Tài chínhPháp cần 125 tỷ euro để ổn định nợ công
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tăng và tốc độ chi tiêu công vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình tài chính công của Pháp đang đối mặt với nhiều rủi ro.
-
Tài chínhXung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Lạm phát của Israel thấp nhất 5 năm
Lạm phát của Israel trong tháng 6/2026 đã giảm xuống 1,6% từ mức 1,9% trong tháng 5/2026.
-
Tài chínhXây dựng hải quan số, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường, 6 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục đã đạt 49.433 tỷ đồng, hoàn thành 58,7% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.











