Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ công bố khoản lỗ năm 2023

19:58' - 04/03/2024
BNEWS Ngày 4/3, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) công bố năm 2023 ngân hàng này lỗ 3,2 tỷ Franc Thụy Sĩ (3,6 tỷ USD), trong bối cảnh lãi suất chạm đáy.
Khoản lỗ này đồng nghĩa chính phủ và các bang sẽ không nhận được khoản tiền hằng năm từ SNB năm thứ 2 liên tiếp.

 

Tháng 1 vừa qua, SNB đã dự báo khoản lỗ năm 2023 có thể lên khoảng 3 tỷ franc. Trong một nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát, SNB đã nâng lãi suất khỏi mức âm. Như vậy, SNB phải trả tiền lãi cho các ngân hàng gửi tiền ở ngân hàng trung ương. Trước đây, chính các ngân hàng phải trả lãi các khoản tiền gửi ở SNB vì lãi suất ở mức âm.

SNB đã tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất hồi tháng 9/2023. Số liệu chính thức ngày 4/3 cho thấy lạm phát của nước này giảm xuống 1,2% trong tháng 2 vừa qua, dẫn tới những đồn đoán rằng SNB có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục