BNEWS Chính phủ Indonesia có thể phải chi thêm 190.000 tỷ rupiah (13,23 tỷ USD) so với kế hoạch để trang trải các khoản trợ cấp trong bối cảnh giá dầu đắt đỏ làm gia tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu.
Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (EMR) ước tính rằng ngân sách trợ cấp và bù lỗ cho xăng, dầu diesel và khí đốt hóa lỏng (LPG) có thể tăng lên 320.000 tỷ rupiah trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với mức giả định 130.000 rupiah theo kế hoạch ngân sách nhà nước.
Ngân sách bù lỗ khác với ngân sách trợ cấp ở chỗ nó được trả cho các doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ Tổng công ty dầu khí Pertamina, Tổng công ty điện lực PLN, sau năm tài chính hiện hành.Thông tin nói trên được EMR đưa ra trong bối cảnh giá dầu quốc tế đã tăng gần tăng gấp đôi so với giả định 63 USD/thùng, vốn được dùng làm cơ sở để xây dựng ngân sách nhà nước của Indonesia trong năm 2022.
Bộ trưởng EMR Arifin Tasrif cho biết: “Nếu giá dầu quốc tế được duy trì ở mức hiện tại, chính phủ có nguy cơ phải chi 320.000 tỷ rupiah để trợ cấp và bù lỗ cho nhiên liệu và LPG. Khoản tiền này chưa bao gồm chi tiêu liên quan đến điện, vốn được cho là không lớn đến mức như vậy”.Theo dữ liệu của Business Insider, giá dầu Brent đã vượt 120 USD/thùng vào đầu tháng Ba trước khi giảm nhẹ và dao động quanh mức 110 USD/thùng vào giữa tháng Tư. Điều này đã buộc Chính phủ Indonesia điều chỉnh giá nhiên liệu và LPG không được trợ giá, song vẫn duy trì giá bán các mặt hàng còn lại. Tuy nhiên mới đây, chính phủ đã đánh tín hiệu sẵn sàng tăng giá nhiên liệu và LPG được trợ giá nhằm bảo vệ ngân quỹ nhà nước. Ngày 1/4, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan cho biết chính phủ “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc tăng giá dần dần đối với xăng Pertalite và các bình khí đốt LPG loại 3 kg được nhà nước trợ giá để không gây thêm gánh nặng cho ngân sách hoặc đẩy Pertamina vào cảnh “phá sản”. Ngày 13/4, Bộ trưởng Arifin khẳng định thêm tín hiệu tăng giá nhiên liệu và LPG được trợ giá khi tuyên bố chính phủ cần tiến hành “điều chỉnh” trong bối cảnh ngân sách nhà nước có thể không đủ khả năng để trang trải các chi phí tăng vọt do giá dầu tăng.Ông Arifin cũng đề cập đến việc cắt giảm trợ giá dầu diesel và gợi ý về khả năng tăng giá điện – điều có thể giúp nhà nước tiết kiệm 7.000-16.000 tỷ rupiah chỉ riêng tiền bù lỗ.
Nhà kinh tế cao cấp Sung Eun Jung thuộc tổ chức nghiên cứu Oxford Economics có trụ sở tại Singapore cho biết giá dầu tăng ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách nhà nước của Indonesia. Trong khi thu ngân sách có thể tăng khoảng 11% trong năm nay so với năm 2021, quốc gia này có thể sẽ phải chi thêm 10% do trợ cấp dầu khí gia tăng. Điều này có nghĩa là thâm hụt ngân sách năm 2022 sẽ vẫn ở mức khoảng 4,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ giảm nhẹ so với mức 4,6% của năm ngoái. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực củng cố tài khóa, với mục tiêu đưa trần thâm hụt ngân sách về dưới mức 3% GDP vào năm 2023. Nhà nghiên cứu tài nguyên Komaidi Notonegoro, người đang đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu ReforMiner, cho biết số liệu ngân sách mới nhất cho thấy chính phủ Indonesia có thể mất nhiều hơn là thu được từ việc giá cả hàng hóa tăng cao.Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022 giả định rằng nếu giá dầu quốc tế tăng 1 USD/thùng, Indonesia sẽ thu được thêm 3.000 tỷ rupiah và phải chi thêm 2.600 tỷ rupiah.Tuy nhiên, theo ước tính của ông Komaidi, mức chi bổ sung của ngân sách có thể vượt quá 4.000 tỷ rupiah, vượt xa nguồn thu từ các đợt bùng nổ giá cả hàng hóa.
Ông Komaidi lưu ý rằng việc tăng giá nhiên liệu được trợ cấp trong bối cảnh chi phí lương thực và hàng hóa tăng cao sẽ làm giảm sức mua và chi tiêu tiêu dùng.Tuy nhiên, chính phủ có thể có các lựa chọn khác ngoài việc chuyển gánh nặng sang cho người dân, chẳng hạn như cắt giảm chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án xây dựng thành phố thủ đô mới./.
>>>Indonesia cho phép tăng giá vé máy bay
Tin liên quan
Indonesia giải ngân 5,6 tỷ USD cho bảo trợ xã hội
Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati, chính phủ nước này đã giải ngân khoảng 81.000 tỷ rupiah (5,6 tỷ USD) ngân sách bảo trợ xã hội trong ba tháng đầu năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp từ chính sách tài chính
Bộ Tài chính triển khai các giải pháp về thuế, phí, hải quan, thị trường vốn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số nhằm giảm chi phí tuân thủ mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp.
-
Tài chínhThị trường tài chính tiêu dùng trước áp lực cạnh tranh mới
Thị trường tài chính tiêu dùng đang có xu hướng phục hồi, nhưng các công ty tài chính phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
-
Tài chínhHải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới
Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
-
Tài chínhTrung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới
Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 tại Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố tháng 3/2026.
-
Tài chínhTín dụng tiếp thêm động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh
Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong khi tín dụng được định hướng mạnh hơn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
-
Tài chínhMỹ xem xét yêu cầu người nộp thuế xác nhận tư cách công dân
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định câu hỏi mới giúp đảm bảo trợ cấp thuế đến đúng đối tượng theo luật, trong khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ chối trả lời phỏng vấn.
-
Tài chínhCục Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp
Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã trở thành một bước cải cách quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại.
-
Tài chínhECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng mạnh sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).











