BNEWS Theo Bank of America, bùng nổ trí tuệ nhân tạo đang đưa ngành bán dẫn vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, với doanh thu toàn cầu năm 2026 dự kiến tăng 30% và lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Theo ông Vivek Arya, chuyên gia phân tích ngành bán dẫn của Bank of America (BofA), làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) không những chưa hạ nhiệt mà còn đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh hơn trong những năm tới.
Trong báo cáo mang tên “Triển vọng 2026: Biến động, nhưng vẫn lạc quan”, ông Arya dự báo doanh thu bán dẫn toàn cầu năm 2026 sẽ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, qua đó lần đầu tiên đưa quy mô thị trường ngành bán dẫn vượt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Theo đánh giá của BofA, ngành bán dẫn toàn cầu hiện mới chỉ đang ở “điểm giữa” của một chu kỳ chuyển đổi kéo dài cả thập kỷ, được dẫn dắt bởi nhu cầu tính toán khổng lồ từ AI.Trong bối cảnh đó, ông Arya cho rằng chiến lược đầu tư hiệu quả nhất là tập trung vào những doanh nghiệp sở hữu khả năng cạnh tranh rõ rệt – thể hiện trực tiếp qua cấu trúc biên lợi nhuận cao và bền vững.
Ngoài hai cái tên giữ vai trò đầu tàu là Nvidia và Broadcom, chuyên gia của BofA còn lựa chọn thêm bốn doanh nghiệp bán dẫn vốn hóa lớn khác được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đà tăng của ngành trong năm 2026, gồm Lam Research, KLA, Analog Devices và Cadence Design Systems. Phân tích riêng về Nvidia – hiện là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới – ông Arya cho rằng công ty này đang vận hành ở một “đẳng cấp hoàn toàn khác” so với phần còn lại của ngành. Mặc dù cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 40% kể từ đầu năm, vị chuyên gia này cảnh báo không nên so sánh Nvidia với các nhà sản xuất chip truyền thống. Theo ông, trong khi một con chip thông thường chỉ có giá trung bình khoảng 2,4 USD, thì một bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia phục vụ AI có thể được bán với mức giá xấp xỉ 30.000 USD. Sự khác biệt này phản ánh rõ ràng sức mạnh định giá và vị thế độc quyền tương đối của Nvidia trong chuỗi giá trị AI. Trước những lo ngại rằng vốn hóa của Nvidia có thể đã chạm ngưỡng bão hòa, chuyên gia của BofA chỉ ra rằng dòng tiền tự do của công ty này được dự báo có thể đạt tới 500 tỷ USD trong ba năm tới, trong khi mức định giá – nếu điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng – vẫn được xem là “rất hấp dẫn”. Ông Arya cũng thừa nhận chi phí xây dựng các trung tâm dữ liệu AI là vô cùng đắt đỏ. Một trung tâm dữ liệu công suất khoảng 1 GW có thể đòi hỏi hơn 60 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó khoảng một nửa dành cho phần cứng. Tuy nhiên, ông cho rằng các khoản chi này mang tính vừa tấn công vừa phòng thủ: các tập đoàn công nghệ lớn buộc phải đầu tư mạnh để vừa mở rộng thị phần AI, vừa bảo vệ hệ sinh thái và vị thế thống lĩnh hiện tại của mình. Về dài hạn, BofA ước tính tổng thị trường tiềm năng của các hệ thống trung tâm dữ liệu AI có thể vượt 1.200 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 38%. Riêng mảng chip tăng tốc AI được đánh giá là cơ hội thị trường trị giá tới 900 tỷ USD.Tin liên quan
Hàn Quốc đầu tư lớn cho công nghệ bán dẫn và AI
Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức vận hành Quỹ tăng trưởng quốc gia trị giá 150 nghìn tỷ won, một trong những cam kết kinh tế quan trọng của Tổng thống Lee Jae Myung.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.











