BNEWS Ngành dầu khí Canada đã giảm khoảng 8% (hơn 14.000 lao động), từ 177.332 người hồi tháng 3/2020 xuống còn 162.748 người trong tháng 5/2020.
Theo tổ chức Thông tin thị trường lao động dầu khí Canada (PetroLMI), số lao động làm việc trong ngành dầu khí của nước này đã giảm khoảng 8% (hơn 14.000 lao động), từ 177.332 người hồi tháng 3/2020 xuống còn 162.748 người trong tháng 5/2020. Nếu so với tháng 5/2019, lực lượng lao động này trong tháng 5/2020 đã giảm 14%, tương đương 25.600 việc làm bị “bốc hơi”.
Phó Chủ tịch PetroLMI, Carol Howes nhận định nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này không chỉ do tác động của đại dịch COVID-19, mà còn do giá dầu mỏ và khí đốt vẫn trong xu hướng giảm. Bà Carol Howes dự báo lượng việc làm trong ngành dầu khí sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới, thậm chí sang cả năm 2021. Do đại dịch, nhu cầu dầu mỏ co lại, trong khi cuộc chiến giá cả trên quy mô toàn cầu khiến dầu thô giá rẻ tràn ngập thị trường. Các doanh nghiệp dầu khí buộc phải giảm sản lượng, cắt giảm kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định/tư liệu sản xuất.Cách đây vài ngày, nhà sản xuất dầu khí Ovintiv thông báo cắt giảm 25% lực lượng lao động, để ứng phó với khả năng sức tăng trưởng của ngành đi xuống. Quyết định này của Ovintiv ảnh hưởng tới khoảng 650 lao động.
Nhiều công ty dầu khí đã phải cắt giảm hàng nghìn việc làm, nhưng không phải công ty nào cũng đủ điều kiện để được tham gia chương trình trợ cấp lương của chính phủ. Chính phủ Canada đã thông báo sẽ đầu tư 1,7 tỷ CAD để dọn dẹp các giếng dầu gây ô nhiễm và không còn hoạt động tại Alberta, Saskatchewan và British Columbia.Đồng thời, Ottawa cũng sẽ thành lập một quỹ 750 triệu CAD nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành năng lượng giảm lượng khí thải methane.
Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, chỉ riêng gói đầu tư 1,7 tỷ CAD sẽ giúp tạo 5.200 việc làm tại tỉnh bang Alberta, trong khi hiệu quả tổng lực của hai chương trình hỗ trợ sẽ đem lại 10.000 việc làm trên toàn quốc. Tuy nhiên, mức đầu tư 2,4 tỷ CAD của hai chương trình trên thấp hơn rất nhiều so với mức đề xuất 20-30 tỷ CAD của tỉnh bang Alberta. Matthew Fitzsimmons, Phó Chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu dịch vụ năng lượng tại Rystad Energy cảnh báo, thị trường việc làm của ngành dầu khí Canada sẽ còn khó khăn cho tới khi dòng vốn đầu tư quay trở lại trạng thái bình thường.Rystad Energy dự báo hoạt động đầu tư vào ngành này sẽ bắt đầu tăng vào năm 2021 và sẽ mất thêm vài năm nữa để đạt mức của năm 2019./.
Tin liên quan
Thủ tướng điện đàm với Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil
chiều tối 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Irtiza Sayyed, Chủ tịch toàn cầu của Tập đoàn Exxon Mobil về lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











