Ngành du lịch Thái Lan đề xuất miễn visa cho khách Trung Quốc
Các quan chức ngành du lịch Thái Lan đang đề xuất miễn thị thực nhập cảnh (visa) cho công dân Trung Quốc trong kế hoạch hồi phục du lịch, sau khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này có thể chỉ đạt dưới 2% trong năm nay do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Truyền thông sở tại ngày 14/2 dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, lượng du khách quốc tế tới Thái Lan trong các ngày 1-9/2 giảm 43,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức hơn 730.000 lượt, do lượng du khách Trung Quốc giảm 86,6%.
Ông Phiphat dự báo lượng du khách Trung Quốc có thể giảm tới 90% trong tháng 2/2020. Tuy nhiên, nếu việc khống chế dịch bệnh có hiệu quả và Chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm du lịch trước cuối tháng 3/2020, thì rất có khả năng du khách từ Trung Quốc đại lục sẽ trở lại Thái Lan trong dịp Tết cổ truyền Songkran (còn gọi là Lễ hội té nước) vào tháng Tư tới.Dựa trên kịch bản đó, lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan có thể đạt 1,4-1,5 triệu lượt mỗi tháng từ tháng 6-7/2020, tăng so với mức trung bình 900.000 lượt/tháng.
Theo ông Phiphat, việc miễn vissa đối với hai thị trường chính là Trung Quốc và Ấn Độ là biện pháp thiết yếu giúp giảm tắc nghẽn tại các sân bay đông đúc và làm tăng khả năng tiếp nhận của Thái Lan. Ông Phiphat nói thêm Bộ Du lịch và Thể thao dự kiến sẽ trình chính sách miễn visa lên Nội các vào tháng 4/2020 khi chương trình miễn phí thị thực tại điểm đến kết thúc vào ngày 30/4 tới, nhưng với điều kiện nhà chức trách Trung Quốc trước tiên phải đẩy lùi được dịch bệnh. Trong 5 năm qua, du lịch và các ngành liên quan chiếm tới 20% GPD của Thái Lan. Năm ngoái, Thái Lan đón 39,8 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó lượng du khách từ Trung Quốc là gần 11 triệu lượt. Chi tiêu của du khách nước ngoài ở Thái Lan chiếm 11% GDP trong năm 2019.Khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 18 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng chi tiêu của du khách nước ngoài tại Thái Lan trong năm ngoái.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ước tính COVID-19 sẽ khiến lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan giảm 5 triệu lượt trong năm nay, gây thiệt hại 250 tỷ baht (hơn 8 tỷ USD), tương đương 1,5% GDP. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak đã yêu cầu Bộ Tài chính đưa ra những biện pháp khắc phục dành cho ngành du lịch, khu vực sử dụng tới 20 triệu lao động ở nước này trong lĩnh vực dịch vụ bao gồm các công ty du lịch, hướng dẫn viên, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, khách sạn và logistic. Ông Somkid cho biết cùng với những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp mới được thông qua dành cho các công ty lữ hành, Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc tổ chức thêm những kỳ nghỉ đặc biệt trong quý I và II năm nay nhằm khuyến khích người dân Thái Lan du lịch nội địa nhằm giảm nhẹ tác động của dịch bệnh. Hiện đang có đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran nhằm kích thích nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.Ông Somkid cho biết ông đã sẵn sàng trình lên Nội các đề xuất này vì vào dịp đó người dân sẽ trở về quê và hoạt động đi lại nhiều sẽ thúc đẩy du lịch và hỗ trợ nền kinh tế./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ngành du lịch Thái Lan bị thiệt hại khoảng 4,3 tỷ USD vì dịch virus Corona
18:28' - 02/02/2020
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona khiến lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan giảm 80% và ước tính khiến nước này mất khoảng 4,3 tỷ USD doanh thu từ du lịch trong quý 1/2020.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan trong 10 năm tới
06:30' - 19/12/2019
Trung tâm Nghiên cứu Krungthai COMPASS thuộc ngân hàng Krungthai (Thái Lan) dự báo Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường du lịch lớn nhất của Thái Lan trong thập niên tới.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu, nguồn cung cơ bản được bảo đảm
19:32' - 20/03/2026
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết nguồn cung xăng dầu, LPG tại Hà Nội được duy trì, chưa phát hiện đầu cơ, găm hàng hay tăng giá trái quy định.
-
DN cần biết
Lâm Đồng đề xuất đầu tư 50 tỷ đồng xử lý sạt lở đèo Prenn
16:33' - 20/03/2026
Dự án Xử lý sạt lở đường đèo Prenn là công trình giao thông nhóm C, giá trị tổng mức đầu tư (dự kiến) là 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
-
DN cần biết
Ninh Bình miễn nhiều loại phí, lệ phí để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
16:23' - 20/03/2026
Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có miễn nhiều loại phí, lệ phí để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.
-
DN cần biết
30 doanh nghiệp ký cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án tại Hưng Yên
14:52' - 20/03/2026
Ngày 20/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2026. Doanh nghiệp cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
DN cần biết
Tham vấn chính sách với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh
12:47' - 20/03/2026
Bộ Công Thương lấy ý kiến xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy phát triển thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
-
DN cần biết
Alibaba đặt mục tiêu doanh thu 100 tỷ USD trong 5 năm tới
10:34' - 20/03/2026
Giám đốc điều hành (CEO) Eddie Wu đưa ra mục tiêu này sau khi Alibaba báo cáo lợi nhuận quý sụt giảm tới 67% và tăng trưởng doanh thu ở mức khiêm tốn.
-
DN cần biết
Doanh nghiệp Australia đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp Việt
15:11' - 19/03/2026
Đoàn 28 doanh nghiệp Australia tăng cường kết nối tại TP. Hồ Chí Minh, mở rộng hợp tác nông nghiệp – thực phẩm, thúc đẩy thương mại song phương và cơ hội đầu tư công nghệ cao.
-
DN cần biết
Châu Âu đề xuất cơ chế thành lập doanh nghiệp trong 48 giờ, phí dưới 100 euro
08:56' - 19/03/2026
Ủy ban châu Âu đề xuất cơ chế “EU Inc.” cho phép thành lập doanh nghiệp trong 48 giờ, chi phí dưới 100 euro, nhằm giữ chân start-up và tăng sức cạnh tranh của châu Âu.
-
DN cần biết
Xuất khẩu xanh: Luật chơi mới của thương mại toàn cầu
08:47' - 19/03/2026
Với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, xuất khẩu xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành “luật chơi” mới để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
