Ngành dược phẩm lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ

09:06' - 21/02/2025
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xem xét áp thuế 25% đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm từ tháng Tư tới.

Việc Mỹ có kế hoạch áp thuế 25% đối với các sản phẩm dược phẩm, kèm theo lời mời chuyển hoạt động sản xuất sang bên kia Đại Tây Dương, chính là đang đe dọa một ngành có tác động đáng kể đến nền kinh tế và việc làm ở Bỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xem xét áp thuế 25% đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm từ tháng Tư tới. Tổng thống Trump cho biết thêm, đối với hai loại sản phẩm sau, thuế sẽ tiếp tục tăng đáng kể vào cuối năm nay, đồng thời nêu rõ rằng ông muốn "cho các công ty liên quan một cơ hội" để chuyển hoạt động của họ sang Mỹ.Theo ông Eric Dor, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Trường Quản lý Ieseg ở Paris và Lille, đây là tin rất xấu đối với Bỉ. Các sản phẩm dược phẩm chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Bỉ sang Mỹ. Và thị trường Mỹ hấp thụ gần 1/4 lượng xuất khẩu của ngành dược phẩm Bỉ.

Nhà kinh tế học người Bỉ cũng cho biết: "Điều nghịch lý là một phần ngành công nghiệp dược phẩm Bỉ lại bao gồm các công ty con của các công ty đa quốc gia Mỹ: Johnson & Johnson (đã mua lại Janssen Pharmaceutica vào đầu những năm 1960), Pfizer, Baxter, Merck và Zoetis. Các công ty đa quốc gia này đã thực hiện phân phối tối ưu các hoạt động của mình giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới, thậm chí để cung cấp cho thị trường trong nước. Trong ngắn hạn và trung hạn, họ có thể gặp khó khăn trong việc thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Bỉ bằng sản xuất tại Mỹ. Nhưng liệu các công ty Mỹ này có thể chống lại được áp lực từ chính quyền quốc gia yêu cầu di dời một phần hoạt động sản xuất của họ sang bên kia Đại Tây Dương hay không?

"Ngành dược phẩm Bỉ chắc chắn bao gồm những công ty có cổ đông quốc gia, chẳng hạn như UCB, và các công ty con của các tập đoàn Thụy Sỹ, Pháp, Nhật Bản, Anh hoặc Đức. Nhưng ngay cả những công ty này cũng có thể được khuyến khích, hoặc thậm chí bị buộc phải di dời một phần sang Mỹ. Do đó, Bỉ có nguy cơ chứng kiến năng lực sản xuất dược phẩm và việc làm liên quan giảm chỉ trong vòng vài năm”, ông Eric Dor nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông có bài phát biểu qua hội nghị truyền hình ba ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã gây áp lực lên các công ty đa quốc gia nước ngoài, đặc biệt là các công ty châu Âu, khi gợi ý rằng để tránh phải đối mặt với việc tăng thuế, họ nên tăng đầu tư vào Mỹ, nơi thuế suất doanh nghiệp sẽ được giảm từ 21% xuống 15% và nhiều quy định sẽ bị bãi bỏ.

Người phát ngôn của Liên đoàn công nghiệp dược phẩm Bỉ xác nhận, giai đoạn mới này trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump được coi là "đáng lo ngại". Tuy nhiên, những biện pháp như vậy không chỉ gây khó khăn cho ngành dược phẩm Bỉ, mà còn làm tăng giá thuốc tại Mỹ, gây bất lợi cho nhiều bệnh nhân tại đây. Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng việc chuyển một phần hoạt động của các công ty dược phẩm Bỉ sang Mỹ sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến lĩnh vực này và làm mất đi nhiều việc làm của người dân Bỉ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục