Ngành dược phẩm Singapore đối mặt với bất ổn khi Mỹ áp thuế 100%

08:24' - 01/10/2025
BNEWS Ngành dược phẩm Singapore đối mặt với bất ổn khi Mỹ áp thuế 100% trong bối cảnh nước này ngày càng tập trung vào sản xuất dược phẩm xuất khẩu và Mỹ là một thị trường quan trọng.
Các chuyên gia và công ty dược phẩm tại Singapore đang tích cực đánh giá tác động của mức thuế dược phẩm mới của Mỹ được áp dụng từ đầu tháng 10/2025.

Trước đó, ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng  mức thuế mới 100% đối với bất kỳ sản phẩm dược phẩm “có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế” nào sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 - trừ khi một công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

 
Các công ty trong ngành tại Singapore đang theo dõi tình hình và lo ngại về những tác động dây chuyền.

Tổ chức nghiên cứu y tế Hilleman Laboratories bày tỏ không mong đợi tác động trực tiếp đến hoạt động của mình tại Singapore, nhưng đã cảnh báo về khả năng xảy ra hiệu ứng lan tỏa vù bản chất liên kết của chuỗi cung ứng toàn cầu có thể gây ra những tác động dây chuyền. Hilleman Laboratories cho biết thêm rằng thuế quan gây nguy cơ tăng chi phí, có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả và những thách thức trong việc tiếp cận, đặc biệt là đối với những nhóm dân số dễ bị tổn thương. Những thay đổi trong chính sách thương mại có thể ảnh hưởng đến tiến độ, nguồn cung ứng và quan hệ đối tác.

Công ty công nghệ sinh học BioNTech tuyên bố đang "theo dõi chặt chẽ tình hình" dù có các cơ sở sản xuất tại Mỹ. Trong khi Tập đoàn dược phẩm GSK nhấn mạnh đang "hợp tác một cách xây dựng" với chính quyền Mỹ.

Chính sách thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump đe dọa hoạt động xuất khẩu của Singapore, trong đó dược phẩm chiếm khoảng 13% kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ và Singapore cũng là nước xuất khẩu dược phẩm lớn thứ tư sang Mỹ.

Phó Giáo sư Wee Hwee Lin từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết hiện tại rất khó để đánh giá, dự đoán rằng tác động sẽ rất nhỏ vì các cơ sở sản xuất ở Singapore chủ yếu sản xuất các thành phần dược phẩm hoạt tính chứ không phải sản phẩm cuối cùng”.

Tiến sĩ Deborah Elms, người đứng đầu chính sách thương mại tại tổ chức từ thiện Hinrich Foundation, cảnh báo rằng ngay cả trong một công ty, các sản phẩm khác nhau có thể phải chịu thuế quan hoặc không. Trong trường hợp các công ty dược bắt đầu xây dựng nhà máy tại Mỹ để được miễn thuế thì “điều đó cũng không thực sự giải quyết được vấn đề”.

Tiến sĩ Deborah Elms lưu ý nguy cơ thay đổi cách diễn giải của Tổng thống Trump về chính sách thuế này có thể khiến các doanh nghiệp dù đầu tư nhà máy tại Mỹ vẫn có khả năng “phải trả mức thuế 100%, thậm chí có thể cao hơn”. Sự bất ổn đối với ngành này và đối với tất cả các sản phẩm được gửi đến Mỹ vẫn tiếp diễn.

Đối với Singapore, Tiến sĩ Elms cho biết thuế quan có thể là một vấn đề vì Singapore ngày càng tập trung vào sản xuất dược phẩm xuất khẩu và Mỹ là một thị trường quan trọng.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong ngày 27/10, cho biết mức thuế quan có thể không tác động ngay lập tức đến hoạt động xuất khẩu của các công ty dược phẩm tại Singapore, vì hầu hết các công ty này đã có kế hoạch đầu tư vào Mỹ. Hầu hết các sản phẩm dược phẩm xuất khẩu của nước này sang Mỹ chủ yếu là các sản phẩm được cấp bằng sáng chế và có thương hiệu.

Dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế là các loại thuốc được bán dưới tên thương hiệu được bảo hộ bằng sáng chế. Khi bằng sáng chế hết hạn, các phiên bản thuốc cùng dòng của thuốc có thể được các công ty khác bán.

Tiến sĩ Elms lưu ý rằng mức thuế 100% đối với thuốc cùng dòng sẽ "không khả thi" và sẽ khiến nhiều bệnh nhân gặp rủi ro.

Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Singapore cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục