Ngành đường sắt Trung Quốc khôi phục hoạt động sau dịch COVID-19

14:49' - 30/06/2022
BNEWS Dự báo đến ngày 31/8, số lượt khách khách đi lại trong mạng lưới đường sắt Trung Quốc sẽ đạt 520 triệu lượt, với 10 triệu lượt vào những ngày cao điểm.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19, ngành đường sắt của nước này dự kiến lượng hành khách sẽ gia tăng khi bước vào giai đoạn cao điểm đi lại trong mùa Hè, bắt đầu từ ngày 1/7 tới.

 

Dự báo đến ngày 31/8, số lượt khách khách đi lại trong mạng lưới đường sắt Trung Quốc sẽ đạt 520 triệu lượt, với 10 triệu lượt vào những ngày cao điểm. Do đó, ngành đường sắt đã mở thêm một số nhà ga mới, trong đó có nhà ga Phong Đài ở Bắc Kinh.

Mùa Hè năm ngoái, ngành đường sắt Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 462 triệu lượt hành khách di chuyển trong tháng 7 và tháng 8.

Đến cuối Hè, hoạt động đi lại bị ảnh hưởng do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây ra các đợt bùng phát mới của dịch COVID-19, khiến nhà chức trách phải tiến hành xét nghiệm đại trà hàng triệu người dân, hạn chế đi lại ở nhiều cấp độ trong tháng 8. Các biện pháp này đã ảnh hưởng đến dịch vụ ăn uống, vận tải, lưu trú và giải trí.

Trước đó, vào mùa Hè năm 2020, ngành đường sắt Trung Quốc ghi nhận 456 triệu lượt hành khách, thấp hơn nhiều so với mùa Hè năm 2019 (trước khi dịch COVID-19 bùng phát) với 735 triệu lượt hành khách, tăng 10,4% so với năm trước đó.

Ngày 29/6 vừa qua, Trung Quốc đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly phòng ngừa COVID-19, đồng thời điều chỉnh ứng dụng trên điện thoại về theo dõi lịch sử đi lại trong nước của người dân. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trên các toa tàu như đo thân nhiệt hành khách, lưu thông không khí và khử trùng, giãn cách và kiểm soát tỷ lệ chuyên chở./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục