Ngành hàng xa xỉ khó phục hồi trong năm 2026

15:01' - 13/04/2026
BNEWS Doanh số của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu châu Âu đã sụt giảm mạnh tại Dubai và Abu Dhabi trong bối cảnh xung đột tại Iran đang tác động tiêu cực.
Doanh số của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu châu Âu đã sụt giảm mạnh tại Dubai và Abu Dhabi, trong bối cảnh xung đột tại Iran đang tác động tiêu cực đến thị trường tăng trưởng nhanh nhất của ngành này.

 

Theo một nguồn tin nắm rõ các số liệu chưa được công bố, trong tháng 3, các thương hiệu xa xỉ đã ghi nhận mức giảm doanh số từ 30% đến 50% tại Mall of the Emirates, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Dubai, so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn tin này cho biết lượng khách tham quan tại Mall of the Emirates – nơi tập trung các cửa hiệu cao cấp từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Dior của LVMH, Gucci của Kering, đến Cartier của Richemont, Chanel và Rolex – đã giảm 15% trong tháng 3/2026. Tại Dubai Mall, điểm đến vốn thu hút nhiều khách du lịch hơn, lượng khách thậm chí còn giảm khoảng 50%.

Tại Abu Dhabi, một trung tâm mua sắm nhỏ hơn và ít phụ thuộc vào chi tiêu của khách du lịch, doanh số tháng 3/2026 tại trung tâm thương mại Galleria Mall cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn nhưng vẫn giảm khoảng 10% trên toàn hệ thống.

Kể từ khi thời kỳ bùng nổ của ngành hàng xa xỉ kết thúc vào năm 2022 do thị trường Trung Quốc gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19, tổng giá trị vốn hóa thị trường của LVMH và Kering đã bốc hơi hơn 100 tỷ euro (khoảng 116 tỷ USD), tương đương hơn 1/4 giá trị của các tập đoàn này. Theo công ty tư vấn Bain & Company, doanh số hàng năm của toàn ngành đã giảm 2% trong năm ngoái.

Bà Carole Madjo, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng xa xỉ tại ngân hàng Barclays, nhận định Trung Đông, nơi chiếm khoảng 5% doanh số hàng xa xỉ toàn cầu, từng là một trong những điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng doanh thu theo năm đạt mức hai con số trong những năm gần đây. Bà nhấn mạnh đây là một khu vực chiến lược đối với ngành hàng xa xỉ.

Đặc biệt, với lợi thế về giá thuê mặt bằng và chi phí lao động thấp, giá bán lẻ lại cao hơn các khu vực khác và gần như không có thuế, Dubai là một trong những điểm bán hàng mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngành xa xỉ. Theo nguồn tin nắm rõ hoạt động của Mall of the Emirates, đối với các "siêu thương hiệu" như Louis Vuitton, Hermes hay Chanel, doanh số hàng năm trên mỗi mét vuông tại Dubai có thể vượt mức vài trăm nghìn euro, cao gấp nhiều lần mức trung bình toàn cầu.

Tuy nhiên, hình ảnh một Dubai xa hoa và ổn định đã bị lung lay dữ dội bởi cuộc xung đột bắt nguồn từ các hoạt động quân sự của Mỹ-Israel (Ix-ra-en) nhằm vào Iran hôm 28/2. Một số công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng của thành phố, bao gồm khách sạn biểu tượng Burj Al Arab và các khu vực thuộc sân bay khổng lồ của Dubai, đã bị trúng đạn từ các hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái của phía Iran.

Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao sớm chấm dứt được xung đột, trung tâm kinh tế này vẫn phải mất nhiều tháng mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Trong một báo cáo tháng này, các chuyên gia phân tích tại công ty quản lý tài sản Bernstein cho rằng các tác động từ cuộc xung đột, như chi phí dầu mỏ và đi lại tăng cao, lạm phát hoặc khả năng thị trường chứng khoán sụt giảm, có thể làm suy yếu nhu cầu mua sắm không chỉ ở Vùng Vịnh mà còn cả ngoài khu vực này, đặc biệt là tại Mỹ.

Ông Christopher Rossbach, nhà quản lý danh mục đầu tư tại J Stern & Co (London), nhận định ngành hàng xa xỉ khó có thể phục hồi trong năm 2026.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục