BNEWS Dù chậm chạp do tình hình hiện tại nhưng 66.000 công ty thời trang của Italy vẫn duy trì hoạt động để cho ra các bộ sưu tập Thu - Đông 2020-2021.
Hoạt động thương mại ở vùng kinh tế sôi động phía Bắc Italy đã chậm lại do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhưng ngành thời trang ở đây tự tin có đủ “sức đề kháng” để vượt qua khó khăn này.
Dù chậm chạp do tình hình hiện tại nhưng 66.000 công ty thời trang của Italy vẫn duy trì hoạt động để cho ra các bộ sưu tập Thu - Đông 2020-2021 dù triển vọng kinh tế mùa Xuân - Hè vẫn còn chưa chắc chắn. Các văn phòng và nhà máy sản xuất trên khắp cả nước đã đóng cửa do dịch bệnh. Điều này được dự đoán sẽ là yếu tố lớn kìm hãm tăng trưởng kinh tế của Italy. Tuần lễ Thời trang Milan, sự kiện được tổ chức hai lần mỗi năm nhằm quảng bá các công ty thời trang, đã diễn ra vào tháng trước, khi dịch COID-19 đang lây lan nhanh ở Italy, làm giảm hiệu quả của sự kiện. Nhiều sự kiện khác đã được phát trực tiếp trên mạng Internet để tránh việc du khách tụ tập. Nicola Guerini, Giám đốc Viện Thời trang Milan, cho rằng trong ngắn hạn, hoạt động thiết kế và sản xuất của ngành thời trang Italy đang khiến nhiều người lo ngại, nhưng trong trung hạn, yếu tố đáng lo lại là nhu cầu. Ông cho biết nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường chiếm khoảng 40% doanh số của ngành thời trang Italy, sẽ giảm mạnh. Ông Guerini nhận định rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Italy và nhiều thị trường quan trọng khác sẽ gây ảnh hưởng đến ngành thời trang. Tuy nhiên, ông không cho rằng năm nay sẽ là một năm thua lỗ đối với các công ty thời trang Italy như nhận định của nhiều chuyên gia, song ông thừa nhận đây sẽ là năm thử thách nhất đối với ngành thời trong trong nhiều năm qua. Ông Guerini kêu gọi chính phủ hỗ trợ cho các công ty thời trang vốn tạo ra gần 96 tỷ euro (108 tỷ USD) doanh thu và tạo việc làm cho khoảng 600.000 người lao động. Ông Vincenzo Trione, Trưởng khoa Nghệ thuật, Du lịch và Thị trường của Đại học IULM ở Milan, cho biết ngành thời trang có thể đủ mạnh để vượt qua cái mà ông cho là “cơn sóng thần” do dịch COVID-19 gây ra ở Italy và nhiều nơi khác./.>> Dịch COVID-19: Số ca nhiễm hơn 2.500, Italy cân nhắc thiết lập thêm "vùng đỏ"
Tin liên quan
Lo ngại dịch COVID-19 gia tăng, Ấn Độ hạn chế xuất khẩu dược phẩm
Chính phủ Ấn Độ đã trấn an dư luận và cho biết nước hiện có đủ số lượng thành phần hoạt chất dự trữ để sản xuất dược phẩm trong 2-3 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.






