BNEWS Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại Nghệ An đã khiến đất đá từ mái taluy sạt lở, sụt trượt tràn xuống nhiều tuyến đường.
Đặc biệt, tỉnh lộ 543D, đoạn qua địa bàn xã Mường Típ đã tạm thời bị tê liệt do nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn từ mái taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.
Ngày 8/8, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, mưa lớn liên tục trong 3-4 ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Mường Típ. Tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, một khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Một số vị trí kè, rọ đá được xây dựng trước đó để chống sạt lở cũng bị đất đá kéo sập hoặc đẩy trôi. Theo chính quyền địa phương, trên đoạn đường dài hơn 40 km từ xã Mường Xén đến xã Mường Típ, tình trạng đất đá sạt lở, sụt trượt, đá lăn xảy ra rải rác. Nhiều đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, nhất là trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc từ hướng xã Mường Xén vào hiện trường để san ủi, dọn đất đá, giải phóng mặt đường. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá tại điểm sạt lở lớn, trong khi trên tuyến còn nhiều vị trí sạt trượt nhỏ, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Theo bà Vi Thị Quyên, tại khu vực Km71+300, tỉnh lộ 543D, cơ quan chức năng đã lắp đặt lưới chắn đá trên một đoạn tuyến nhằm ngăn đá lăn xuống mặt đường. Tuy nhiên, hai đầu khu vực này chưa được lắp đặt lưới chắn. Sau các đợt mưa lớn, đá từ mái taluy dương vẫn thường xuyên rơi xuống đường, đe dọa trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông. Chính quyền xã Mường Típ khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên tỉnh lộ 543D trong thời điểm mưa lớn; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Địa phương cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung lưới chắn đá, đồng thời sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến tỉnh lộ 543D. Ngoài tỉnh lộ 543D, tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 32 km, từ cầu Văng Phao đến cầu Nỏ Cha, thuộc địa bàn xã Mường Típ, cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn trên tuyến bị sạt mái taluy dương, đất đá tràn xuống gây ách tắc. Một số vị trí sạt taluy âm tạo hàm ếch, có nguy cơ sụt lún, đứt nền đường. Mặt đường bong tróc, lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Tại xã Nga My, mưa lớn kéo dài trong tối 6/8 đã khiến tuyến đường đất độc đạo xuyên đại ngàn Pù Huống, đi qua các bản Xốp Kho, Canh và đấu nối với Quốc lộ 48C, xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá và cây đổ chắn ngang đường. Cụ thể, tại dốc Pu Cò Lau, một cây gỗ lớn, đường kính khoảng 40 cm, từ vách taluy dương đổ xuống, kéo theo nhiều cây bụi, tre nứa, dây leo chắn ngang tuyến đường. Người dân qua lại phải luồn, chui dưới thân cây đổ. Ngoài ra, trên tuyến còn có 3 điểm sạt lở taluy dương tại các dốc Co Pọng, Co Ngóa và Co Phác Pặp. Mặc dù khối lượng đất đá sạt lở không lớn nhưng gây khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân qua lại. Hiện tuyến đường chỉ có người đi bộ và xe máy có thể lưu thông. Tại các điểm sạt lở, người dân phải dắt bộ để tránh nguy cơ trượt ngã xuống vực sâu phía dòng Nậm Ngân. Ông Lương Văn Ủn, Trưởng bản Na Ngân cho biết, bản Na Ngân cách trung tâm xã Nga My khoảng 20 km theo tuyến đường độc đạo. Toàn bản có hơn 150 hộ, với hơn 720 nhân khẩu, đều là đồng bào Thái. Nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, tình trạng sạt lở có thể tiếp diễn, nguy cơ bản làng bị cô lập là khó tránh khỏi. Đến sáng 8/8, các điểm sạt lở đất đá, cây đổ trên tuyến vẫn chưa được giải phóng. Dự kiến trưa cùng ngày, Chi bộ và Ban quản lý bản sẽ huy động người dân tham gia phá đá, dùng cưa xăng hạ cây, giải phóng các vị trí gây ách tắc, cản trở giao thông. Tại xã Nga My, hiện còn nhiều nhà dân nằm "treo" bên bờ sạt lở ven suối dọc tuyến Quốc lộ 48C, qua các bản Noóng Mò, Piêng Ồ, Khe Quỳnh... Qua nhiều đợt mưa lũ, dòng chảy đã khoét sâu vào chân taluy, khiến khoảng cách từ mép nhà đến bờ vực ngày càng thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở nhà cửa. Vào mùa mưa lũ, nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản luôn thường trực đối với các hộ dân sinh sống tại đây. Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, trước diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lớn kéo dài, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, đặc biệt là Trung đội dân quân thường trực, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ sạt lở; xây dựng phương án sơ tán các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn; huy động lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục sạt lở, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.- Từ khóa:
- Nghệ An
- sạt lở
- tỉnh lộ 543D
- sạt lở Nghệ An
Tin liên quan
Nghệ An: Lũ cuốn trôi cầu tạm trên sông Nậm Nơn khiến 3 bản ở xã Mỹ Lý bị chia cắt
Từ ngày 3 đến ngày 7/8, trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý liên tục có mưa. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn đã cuốn trôi chiếc cầu tạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiBức tranh hạ tầng giáo dục Tây Ninh thêm khởi sắc
Ngày 8/8, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp UBND phường Ninh Thạnh tổ chức bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Lũ cuốn trôi cầu tạm trên sông Nậm Nơn khiến 3 bản ở xã Mỹ Lý bị chia cắt
Từ ngày 3 đến ngày 7/8, trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý liên tục có mưa. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn đã cuốn trôi chiếc cầu tạm.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị gia cố công trình xung yếu, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Song song với việc đầu tư công trình, Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính.
-
Kinh tế xã hộiSơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hai xã Muổi Nọi, Nậm Lầu
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 4 đến 5/8/2026 trên địa bàn bản Lẩy, xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu.
-
Kinh tế xã hội59 năm ASEAN: Hy Lạp coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với ASEAN
Sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành ngôi nhà chung của 11 quốc gia thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ biến văn hóa sông nước thành động lực du lịch mới
Vào cao điểm hè, du lịch Cần Thơ chuyển mình mạnh mẽ với chuỗi sản phẩm trải nghiệm xanh, đa dạng mang đậm bản sắc sông nước.
-
Kinh tế xã hộiKhát vọng của chàng trai nạn nhân da cam: "Đường có đi mới ngắn lại"
Anh Đạt chia sẻ: "Đường có đi thì mới ngắn lại, chịu nhấc chân bước 1 bước thì đích mới hiện ra trước mắt". Nhờ đó, anh Đạt bây giờ đã có thể tự đi trên đôi chân của mình.
-
Kinh tế xã hội59 năm ASEAN: Gắn kết tình hữu nghị ASEAN tại nước Nga
Sáng 7/8, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên ASEAN tại LB Nga đã tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, thể hiện tình hữu nghị, tinh thần gắn kết của mái nhà chung tại nước Nga.
-
Kinh tế xã hộiThượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga
Dự luật dài 61 trang, mang tên “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026”, nhằm tăng sức ép đối với các quốc gia mua dầu mỏ và khí đốt của Nga.







