BNEWS Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sáng 8/7 đã có 3 năm phục vụ trong Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và đã ra khỏi lực lượng này vào năm 2005.
Cảnh sát cho biết nghi phạm là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cư dân thành phố Nara (miền Tây), đã bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ tấn công. Khẩu súng thu được tại hiện trường là súng tự chế.
Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo cuộc bầu cử Thượng viện sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch vào ngày 10/7 tới. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã đề nghị tất cả các ứng cử viên tạm dừng chiến dịch tranh cử.
Cựu thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã bị bắn vào khoảng 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội), khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng LDP tại Nara, miền Tây Nhật Bản. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe được 2 tiếng nổ. Ông đã được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng.
Sở cứu hỏa thành phố Nara nói rằng cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện Đại học Y Nara. Trong khi đó, đài NHK dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ông Abe vẫn tỉnh táo và có phản ứng trên đường tới viện.
Phản ứng trước vụ việc trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của ông Abe. Phát biểu bên lề hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Bali (Indonesia), ông Blinken cho biết: "Chúng tôi chia sẻ và cầu nguyện ông Abe, gia đình ông và nhân dân Nhật Bản. Chúng tôi chờ đợi tin tức từ Nhật Bản".Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng hỏi thăm chia sẻ với người đồng cấp Nhật Bản tại hội nghị G20 sau khi nghe tin về cựu Thủ tướng Abe./.
Tin liên quan
Nhật Bản thông báo chính thức về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn
Ngày 8/7, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã tổ chức họp báo về vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn sáng cùng ngày tại thành phố Nara, miền Tây nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.










