Nghịch lý tại thị trường việc làm Mexico

09:10' - 15/02/2024
BNEWS Tỷ lệ người nằm trong diện thiếu việc làm tại Mexico trong năm 2023 lên tới 4,5 triệu người, tăng 7% so với năm 2023.
Mặc dù số người có việc làm tại Mexico liên tục tăng trong những năm qua song thu nhập bình quân của một bộ phận người lao động đang có xu hướng giảm, khiến tỷ lệ người nằm trong diện thiếu việc làm tại quốc gia Mỹ Latinh này trong năm 2023 lên tới 4,5 triệu người, tăng 7% so với năm 2023.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (INEGI) cho biết tỷ lệ người thiếu việc làm – khái niệm chỉ những người làm việc dưới 35 giờ/tuần và mong muốn được làm thêm giờ - trong năm 2023 chiếm tới 7,6% tổng số người đang đi làm.
 
Theo INEGI, tỷ lệ người thiếu việc làm tại Mexico trong năm 2023 tuy có giảm so với thời điểm cao điểm năm 2020 là 7,4 triệu người và sau đó là 5,7 triệu người vào năm 2021, nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với 1,1 triệu người thiếu việc làm trong năm 2018, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia của INEGI cho biết vấn đề của thị trường việc làm Mexico không phải là thiếu chỗ làm mà là tỷ lệ người thiếu việc làm đang gia tăng. Đó là những người tuy đang đi làm nhưng thời gian làm việc không đủ để mang lại thu nhập cần thiết và luôn trong tình trạng tìm kiếm thêm cơ hội làm thêm giờ nhằm tăng thêm nguồn thu.

Trong báo cáo, INEGI cũng cho biết trong năm 2023, các nhà tuyển dụng tại Mexico có xu hướng ưu tiên tuyển lao động nữ hơn lao động nam giới mặc dù thu nhập trung bình của lao động nữ tại nước này vẫn duy trì ở mức thấp hơn nam giới.

Các lĩnh vực ưu tiên tuyển nữ giới bao gồm du lịch, nhà hàng, khách sạn, nội trợ, y tế và giáo dục. Tuy nhiên, theo INEGI, mặc dù số lượng được tuyển dụng nhiều hơn nam giới song cơ hội thăng tiến của phụ nữ trong những lĩnh vực trên vẫn thấp hơn đáng mày râu với 90% quản lý cấp cao là nam giới.

Theo Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS), nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này tạo ra 650.000 việc làm mới trong năm 2023, trong đó 83,7% là công việc chính thức và có tính ổn định cao, 13,7% còn lại là các công việc theo thời vụ.

Xây dựng là lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm mới nhất trong năm 2023, ghi nhận mức tăng trưởng 8,1%, tiếp theo là giao thông và thông tin (6,3%), thương mại (3,9%), kinh doanh (3,1%), dịch vụ an sinh xã hội (2,1%), điện lực (1,6%) và công nghiệp – chế tạo (1,2%).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục