BNEWS Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 13/11 bày tỏ hy vọng Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sẽ từ bỏ sự phản đối của ông ấy với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Ông Kerry nói thương mại quốc tế là đặc biệt quan trọng đối với những lợi ích của Mỹ và TPP có thể giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, đồng thời cho biết ông và Tổng thống Barack Obama vẫn duy trì "cam kết sâu sắc" đối với hiệp định này nhưng sẽ không cố tìm cách thúc đẩy thông qua tại phiên họp của Quốc hội vào thời điểm ông Obama sắp rời nhiệm sở.
Ông Kerry cũng phủ nhận thông tin nói rằng TPP được dự định nhằm tạo ra "bức tường thành kinh tế" chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm New Zealand, ông Kerry nói: "Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của một nước lớn như Trung Quốc. Chúng tôi từng nói thẳng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như vậy và rằng chúng tôi không tìm kiếm cạnh tranh hay xung đột mà tìm kiếm sự hợp tác".
Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Obama ngày 11/11 đã thông báo đình mọi thủ tục để TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ trong năm nay và thông báo rằng số phận của hiệp định này sẽ do Tổng thống đắc cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định.Giới chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Obama sẽ cố gắng giải thích tình hình đó với lãnh đạo của 11 quốc gia khác tham gia TPP, trong đó có Việt Nam, nhân dịp ông dự Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Peru vào tuần tới.
Nhiều tháng qua, Chính quyền Tổng thống Obama đã nỗ lực vận động các nghị sĩ để hiệp định TPP sẽ được thông qua bởi Quốc hội khóa cũ sau cuộc bầu cử ngày 8/11. Thế nhưng chiến thắng bất ngờ của ông Trump và việc đảng Cộng hoà tiếp tục chiếm đa số ở Quốc hội mới khiến kế hoạch trên không thể thực hiện theo dự định.
Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa ở thượng viện Mitch McConnell đã thông báo sẽ không đưa TPP ra Quốc hội Mỹ xem xét trong thời gian trước khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống, số phận của hiệp định này và các hiệp định thương mại khác sẽ tùy thuộc vào quyết định của tân Tổng thống.
TPP có sự tham gia của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Chính thức được các bộ trưởng từ 12 quốc gia kể trên ký kết hồi tháng 2/2016 sau hơn 5 năm đàm phán, TPP hiện đang ở trong giai đoạn hai năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn.
Nếu có hiệu lực, hiệp định sẽ giúp xóa bỏ hàng nghìn rào cản thuế quan và đảm bảo tốt hơn các quyền của người lao động tại các quốc gia tham gia.
Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 24 sẽ diễn ra trong hai ngày 19-20/11 tại Lima. Bên lề hội nghị này, Tổng thống Obama dự kiến có cuộc thảo luận riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và một số nhà lãnh đạo khác.
Tại đây, nhiều khả năng Tổng thống Obama sẽ trả lời các câu hỏi về việc chiến thăng bất ngờ của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tác động thế nào đến tương lai của thỏa thuận hạt nhân với Iran, thỏa thuận chống biến đổi khí hậu và các hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định TPP.
Thất bại trong việc thông qua TPP sẽ là một “thang thuốc đắng” đối với Tổng thống Obama và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nước Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.- Từ khóa:
- TPP
- APEC
- Donald Trump
- John Kerry
- Obama
- Tổng thống Mỹ
Tin liên quan
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tạm ngừng nỗ lực thông qua TPP
Các phương tiện truyền thông tại Mỹ đưa tin Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã tạm ngừng các nỗ lực nhằm thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Quốc hội nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 14/8 nổi bật với các dự án đầu tư lớn, thúc đẩy kinh tế số, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định hiện hành về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời chỉ sửa một số điều của Luật Quản lý thuế để tránh chồng chéo.
-
Kinh tế Việt NamNăng suất là trung tâm trong quá trình tái định hình mô hình tăng trưởng
Diễn đàn Năng suất chất lượng quốc gia 2026 nhấn mạnh nâng năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút vốn đăng ký khoảng 19,4 tỷ USD
Sau 30 năm phát triển, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, số hóa, nâng chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia
Quảng Ninh nghiên cứu bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, với tổng công suất dự kiến 2.199-2.399 MW, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng lớn phía Bắc.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tập trung hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi.
-
Kinh tế Việt NamChính thức thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang
Hệ thống thiết bị phục vụ thu phí được kiểm tra, vận hành thử; đường truyền, hệ thống nhận diện và các điều kiện kỹ thuật được rà soát nhằm bảo đảm hoạt động ổn định khi chính thức thu phí.
-
Kinh tế Việt NamBức tranh doanh nghiệp khởi sắc, đà tăng trưởng được củng cố
Cộng đồng doanh nghiệp tâm lý khá lạc quan khi bước vào quý III, có 83,4% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi tỷ lệ dự báo khó khăn chỉ còn 16,6%.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau bứt phá năng lượng xanh: Mục tiêu thành trạm phát của ĐBSCL
Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng nhằm thu hút đầu tư bảo đảm an ninh, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL.












