BNEWS Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này vẫn là một nước đang phát triển, mặc dù là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, trong một phát biểu ngày 16/12, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị) nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển, trong khi một số nước đã đánh giá Trung Quốc theo tiêu chuẩn đối với các nước phát triển.
Ông Vương nghị đưa ra phát biểu trên tại một sự kiện do Trung tâm Chính sách châu Âu tổ chức tại Brussels, Bỉ. Theo ông, do sự tăng trưởng nhanh của kinh tế Trung Quốc trong vài năm gần đây, một số đối tác tại châu Âu có xu hướng coi nước này đã gia nhâp hàng ngũ các nước phát triển và bắt đầu đánh giá Trung Quốc theo những tiêu chuẩn đối với các nước phát triển, trong đó một số nước yêu cầu sự trao đổi có đi có lại.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này vẫn là một nước đang phát triển, mặc dù là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, song tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình đầu người của quốc gia châu Á này chỉ bằng 1/6 so với Mỹ và 1/4 so với Liên minh châu Âu (EU).
Trung Quốc vẫn đứng thứ 80 trên thế giới về Chỉ số phát triển con người và xếp sau nhiều nước phát triển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục. Ông khẳng định sự phát triển không đồng đều vẫn là thách thức nổi bật đối với Trung Quốc và quá trình công nghiệp hóa của nước này vẫn chưa hoàn thành. Do đó, theo ông, yêu cầu sự trao đổi có đi có lại giữa một nước đang trên đà phát triển chỉ vài chục năm và những nước đã phát triển hàng trăm năm là "không cân xứng".
Cũng trong phát biểu này, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và châu Âu là đối tác, không phải đối thủ. Theo ông, trong nhiều năm qua, châu Âu được hưởng lợi lớn từ hoạt động hợp tác với Trung Quốc. Theo đó, trong giai đoạn 2001-2018, mỗi năm, xuất khẩu của EU sang Trung Quốc tăng 14,7%, hơn gấp đôi mức tăng trưởng xuất khẩu trung bình của châu Âu, hỗ trợ 4 triệu việc làm. Ngoài ra, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Âu không ngừng tăng. Tính đến cuối năm 2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã thành lập trên 2.900 công ty tại các nước châu Âu thông qua đầu tư trực tiếp, giải quyết vấn đề việc làm cho 176.000 người dân nước sở tại.
Ông Vương Nghị hiện đang ở Brussels tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 14 của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) về “Xây dựng kết nối bền vững giữa châu Á và châu Âu”./.Tin liên quan
Nga và Trung Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên
Ngày 16/12, Nga và Trung Quốc đã trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để khuyến khích đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.










