BNEWS Làng chài Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thật sự là ngày hội.
Từ cổng thôn, đầu làng đến các khu vực bầu cử trong xã đều đỏ rực cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu.
Làng chài Sâm Linh Đông và địa bàn xã Tam Quang càng trở nên náo nhiệt hơn khi hàng trăm ngư dân là con em, trai tráng trong làng đã cùng với những chiếc tàu vỏ sắt từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống chạy về cập cảng hai ngày qua để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.
Là một trong những hộ đầu tiên của huyện Núi Thành đưa tàu đánh cá đóng mới bằng vỏ sắt được đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014, đi vào hoạt động dài ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống, anh Nguyễn Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNa 91441TS chia sẻ: "Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của anh em lao động trên tàu, chúng tôi đã quay về đất liền từ hai ngày qua để đi bầu cử. Trong thời gian chờ đến ngày bầu cử, toàn bộ sản lượng hải sản khai thác đã được đưa đi tiêu thụ".
Khi hỏi về những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được anh lựa chọn, anh Nguyễn Văn Nhân cho biết: Anh em ngư dân chúng tôi bao giờ cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Với kỳ bầu cử Quốc hội lần này, tôi mong những người trúng cử sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng của mình để thật sự là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của người dân.
Riêng với ngư dân, Quốc hội, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có kế sách lâu dài để bảo vệ ngư dân tuyệt đối an toàn, không bị đe dọa khi làm ăn bình thường trên vùng ngư trường truyền thống mà từ xa xưa cha ông đã khai thác.
Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cho bà con ngư dân vay vốn với lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP để bà con đóng mới tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại hơn để thành lập được thêm nhiều tập đoàn vươn ra khơi xa, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm ăn dài ngày trên biển.
Là một trong những cử tri vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa truyền thống, ông Kiều Ngọc Hùng, cử tri xã Tam Giang, huyện Núi Thành, cho hay: Hiện tại huyện Núi Thành đã thành lập thêm được nghiệp đoàn nghề cá gồm 14 chiếc tàu được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ.
Đây là nghiệp đoàn nghề cá vỏ sắt đầu tiên của huyện Núi Thành nói riêng và của ngư dân tỉnh Quảng Nam nói chung. Hiện tại toàn bộ các tàu đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu, vật tư, lương thực thực phẩm để sau khi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành thì cũng là lúc gần hết mùa trăng sáng, toàn thể lao động trong nghiệp đoàn sẽ ra khơi.
Nói về sự kỳ vọng của mình đối với những đại biểu được bầu, anh Huỳnh Ngọ Huệ nói: "Bà con ngư dân nghiệp đoàn tàu cá vỏ sắt của chúng tôi mãi mãi biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giúp ngư dân có điều kiện đóng mới tàu công suất lớn và phương tiện khai thác hiện đại để vươn ra khai thác hải sản dài ngày ở ngư trường khơi xa, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần".
Ngư dân cũng mong các đại biểu Quốc hội mới sẽ có tiếng nói tại các diễn đàn quan trọng để ngư dân tiếp tục được sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, đóng mới và mua thêm trang thiết bị hiện đại để đủ sức vươn ra ngư trường rộng lớn hơn.
Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Do đặc điểm của các xã vùng biển huyện Núi Thành đều gắn liền với nghề khai thác hải sản xa bờ nên ngay từ mấy tháng trước, công tác thông tin, tuyên truyền cho bà con làm ăn trên biển được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam nói chung và Hải đội 2 nói riêng đều thực hiện một cách chu đáo, bài bản.
Hải đội 2 cũng như các lực lượng khác của bộ đội biên phòng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con ngư dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như công tác chuẩn bị vật chất kỹ thuật nên đến hơn 14 giờ ngày 22/5, tại hầu hết các làng chài ven biển tỉnh Quảng Nam, nhất là các làng chài chuyên hành nghề khai thác hải sản dài ngày ở ngư trường xa bờ đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ trong việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.
Tin liên quan
Quảng Nam đang dẫn đầu cả nước về số cử tri đi bầu
Theo số liệu cập nhật đến 11h30 sáng 22/5, trên toàn quốc, cơ bản cử tri đi bầu cử rất tích cực. Tại Quảng Nam số cử tri đi bầu cử đạt 92,6%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.













