BNEWS Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tuần trước, nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac vẫn thu hút được sự chú ý của những người tham dự sự kiện này.
Sau nhiều năm thống trị thị trường hàng không, bộ đôi Boeing-Airbus đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay.
Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tuần trước, dù mới là cái tên ít nổi bật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, song nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac vẫn thu hút được sự chú ý của những người tham dự sự kiện này. Tại một trong những sự kiện kết nối lớn nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ này, Comac đã giới thiệu chiếc máy bay thân hẹp 180 chỗ mã hiệu C919 để cạnh tranh với Boeing 737 MAX và Airbus A320neo. Airbus đã đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc đưa C919 ra thị trường, nhưng nhà sản xuất này cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của dòng máy bay này. Trong một cuộc họp báo, ông Christian Scherer, người đứng đầu bộ phận máy bay của Airbus, cho biết Comac là một "đối thủ đáng gờm", nhưng không phải là đối thủ có khả năng cạnh tranh với Airbus về công nghệ. Theo ông, C919 về cơ bản là một A320neo, với cùng các tính năng và cùng thiết bị. Không có sự khác biệt, không có giá trị mới. Trong khi đó, Boeing cũng hoan nghênh sự cạnh tranh, và bày tỏ tin tưởng rằng điều đó sẽ làm cho ngành công nghiệp hàng không mạnh mẽ hơn. Boeing đang phải vật lộn để vượt lên cuộc khủng hoảng mang tên 737 MAX sau một sự cố trên chiếc máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines hồi tháng 1/2024. Sự cố này đã khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ hạn chế việc sản xuất dòng máy bay MAX và tiến hành các cuộc điều tra về chất lượng an toàn máy bay. Hoạt động sản xuất của Airbus cũng đang bị ảnh hưởng do các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, khiến việc lắp ráp A320neo chậm trễ, dẫn đến lượng đơn đặt hàng tồn đọng ngày càng tăng. Do đó việc bàn giao cho khách hàng tiềm năng trước năm 2030 trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, một nhà sản xuất thứ ba có khả năng chế tạo máy bay với giá cả hợp lý và đúng thời hạn sẽ mang lại lợi ích cho các hãng hàng không trong khi Airbus và Boeing đang gặp khó khăn. Trước đó ngày 24/7, Giám đốc điều hành của hãng hàng không easyJet, ông Johan Lundgren cho biết việc “có nhiều nhà cung cấp để lựa chọn” sẽ mang lại lợi ích cho ngành. Hãng hàng không giá rẻ này, cũng như các hãng hàng không phương Tây khác, có thể sẽ cân nhắc việc đưa phiên bản hoàn chỉnh của máy bay C919 của Comac vào đội bay của mình. Tuy nhiên, theo ông Richard Aboulafia của công ty tư vấn AeroDynamic Advisory, chiếc máy bay C919 của Comac hiện đang phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ nhập khẩu, trong đó bao gồm cả động cơ của General Electric, đến mức nó chưa phải là một mối đe dọa thực sự đối với sự thống trị của phương Tây trong thị trường máy bay thương mại. Một trở ngại cho C919 nữa là máy bay này chưa nhận được chứng nhận cho bay ở châu Âu và Mỹ, điều có thể mất nhiều năm để đạt được. Thế nhưng, một số nhà phân tích cho rằng Comac có thể không cần phải tiếp cận các thị trường đó để thiết lập một cơ sở khách hàng đáng gờm, vì hãng này đã được giao khoảng 1.000 đơn đặt hàng từ các hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc. Một nguồn tin trong ngành cho biết Boeing dự đoán chiếc C919 của Comac có khả năng sẽ giành được các đơn hàng xuất khẩu ở các khu vực mà một số hãng hàng không sẽ gặp khó khăn trong việc mua máy bay của phương Tây, chẳng hạn như châu Phi, một số khu vực châu Á và có thể là Nam Mỹ.Tin liên quan
Hãng hàng không giá rẻ Fynas của Saudi Arabia đặt mua 160 máy bay Airbus
Hãng hàng không giá rẻ Fynas của Saudi Arabia vừa ký thỏa thuận mua 160 máy bay Airbus, tăng gấp đôi số lượng máy bay mà hãng này đặt mua lên 280 chiếc.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.










