Người dân Ấn Độ chi ít hơn cho lương thực

08:07' - 28/02/2024
BNEWS Số liệu về tiêu dùng do Chính phủ Ấn Độ công bố cho thấy người dân nước này chi ít hơn cho lương thực, đặc biệt là các nhu yếu phẩm như gạo và lúa mỳ.
Số liệu về tiêu dùng do Chính phủ Ấn Độ công bố cho thấy người dân nước này chi ít hơn cho lương thực, đặc biệt là các nhu yếu phẩm như gạo và lúa mỳ, và chi nhiều hơn cho các mặt hàng không thiết yếu như thực phẩm đã chế biến cũng như hàng hóa dùng lâu bền như tivi và tủ lạnh.

Theo Khảo sát chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình được công bố cuối ngày 25/2, mức chi trung bình của người tiêu dùng ở nông thôn ước tính tăng lên 3.773 rupee (45,54 USD)/tháng/người trong 12 tháng tính đến tháng 7/2023, so với mức 1.430 rupee theo khảo sát trong năm 2011-2012, trong khi mức chi ở đô thị tăng từ 2.630 rupee lên 6.459 rupee.

 
Khảo sát mới sẽ là cơ sở để đánh giá về chỉ số lạm phát giá tiêu dùng của Ấn Độ.

Tỷ lệ chi tiêu cho lương thực trong tiêu dùng hàng tháng của người dân nông thôn giảm từ 53% xuống 46%, trong khi ở khu vực đô thị giảm từ 43% xuống 39%.

Người dân Ấn Độ chi ít hơn cho các ngũ cốc như lúa mỳ và gạo, mạch, trong khi chi nhiều hơn cho đồ uống, nghỉ dưỡng và thực phẩm chế biến.

Trong số các mặt hàng phi thực phẩm, người tiêu dùng chi nhiều hơn cho các dịch vụ vận chuyển, tiêu dùng và các sản phẩm dùng lâu bền như tivi và tủ lạnh.

Trong khi nền kinh tế Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 7,3% trong tài khóa 2024 (bắt đầu từ tháng 4/2024) và 7% trong tài khóa 2025, một bộ phận lớn dân số sống ở các khu vực nông thôn đối mặt với thu nhập đình trệ và lạm phát cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục