BNEWS Sáng đầu tiên Hà Nội hết giãn cách xã hội, chợ truyền thống tấp nập trở lại, các hộ kinh doanh ăn uống phấn khởi khi được bán hàng mang về.
Trong khi đó việc phòng chống dịch cũng được các hộ kinh doanh thực hiện khá nghiêm túc.
Từ 6 giờ sáng 21/9, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua, người bán sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Người dân mua bán tấp nập. Tại các chợ như Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Hoàng Mai… lượng khách đi chợ sáng nay đông hơn mọi ngày.Mặc dù, các chợ truyền thống đã bỏ thẻ đi chợ, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, mua hàng hóa 1 chiều, khách vào 1 cửa và ra 1 cửa. Đáng chú ý, các cửa hàng vẫn chăng dây phải đảm bảo giãn cách giữa người bán và người mua.
Chị Đỗ Thu Trang, trú tại ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, một số mặt hàng như thịt những ngày đầu khan hiếm, hết nhanh, nhưng giờ thì thoải mái. Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Tâm lý mua sắm rất thoải mái. Giá các mặt hàng rau xanh, thịt cá, thực phẩm tươi sống đầy ắp, phong phú, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cúng rằm Trung thu như hoa tươi, trái cây, xôi gà…
“Nếu như trong đợt giãn cách, thịt lợn, thịt gà do vận chuyển khó khăn, giá cả tăng cao thì hôm nay đã giảm nhẹ về gần với mức bình thường", chị Đỗ Thu Trang chia sẻ. Ghi nhận của phóng viên tại các chợ truyền thống cho thấy, giá cả một số mặt hàng rau xanh khá bình ổn. Đơn cử, rau bắp cải, cà rốt 15.000 đồng/kg; bí xanh, đậu cove, hành lá 20.000 đồng/kg; cà chua 25.000 đồng/kg; chanh 20.000 đồng/kg…Trong khi đó, giá trái cây cũng khá mềm thanh long ruột đỏ 50.000 - 55.000 đồng/kg; dưa hấu 30.000 đồng/kg; hồng ngâm 35.000 - 50.000 đồng/kg; lựu 35.000 đồng/kg; hoa cúc 25.000 – 30.000 đồng/bó; hoa mẫu đơn 30.000 - 40.000 đồng/10 bông; cúc vàng 40.000 đồng/10 bông; ly vàng 10.000 đồng/cành.
Chị Phạm Thị Hương, tiểu thương chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay, khi người dân đi chợ không cần thẻ nữa cũng giúp cho chợ đông vui hơn, hàng hóa được tiêu thụ nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bảo tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng.
Đồng quan điểm này, bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ sạp hàng rau củ ở chợ Hôm Đức Viên, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, chúng tôi rất vui khi Hà Nội hết phải thực hiện giãn cách, người dân đi chợ đông hơn. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng rau xanh, củ quả tươi vẫn không tăng, thậm chí còn thấp hơn mọi khi vì đang vào vụ thu hoạch rau màu.
Theo các tiểu thương, việc lưu thông hàng hóa cũng như chợ hoạt động gần như bình thường trở lại, thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên giá rau củ trái cây không đắt, mặc dù hôm nay là Tết Trung thu nhưng các loại hoa quả đều không tăng giá. Trong khi các chợ truyền thống nhộn nhịp người bán kẻ mua thì các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn Thủ đô đã bắt đầu mở cửa bán hàng mang về sau hơn 2 tháng tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19.Từ sáng sớm nay, quán phở Lý Quốc Sư trên đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở cửa bán hàng trở lại sau thời gian dài tạm thời đóng cửa. Theo chủ quán phở, ngay sau khi đọc được thông báo về Chỉ thị 22 của UBND Thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vượng, phố Phùng Hưng, đã cùng nhân viên dọn dẹp vệ sinh hàng quán trong đêm 20/9 để sáng nay mở cửa bán hàng sớm.
Vui và phấn khởi vì các loại hình kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trở lại, nhịp sống trở lại bình thường là tâm lý chung của các tiểu thương cũng như chủ các cửa hàng ăn uống dù chỉ được bán hàng mang về. Chị Nguyễn Thị Loan, chủ cửa hàng bán bánh cuốn ở phố Bạch Mai Bé, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, chị rất vui khi thành phố Hà Nội cho mở cửa trở lại các cửa hàng kinh doanh ăn uống, mặc dù chỉ bán mang về. Được kinh doanh trở lại giúp gia đình chị bớt khó khăn hơn, vì thu nhập của cả nhà trông vào cửa hàng này. Mới sáng ra chị cũng đã nhận được hơn 20 đơn hàng. Cùng với việc mở cửa trở lại, các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống cũng tạo các mã QR code khai báo y tế, nhắc nhở khách tới mua hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua đồ ăn mang về, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID -19./.Tin liên quan
Hà Nội luôn cầu thị để có sự điều chỉnh cho phù hợp trong phòng, chống dịch COVID-19
Tại Giao ban báo chí sáng 21/9, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có thông tin chuyên đề về công tác phòng, chống dịch của địa bàn trong tình hình mới trên với lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáHạn hán đe dọa vụ ngô thứ hai của Brazil
Khô hạn kéo dài tại miền Trung Brazil có nguy cơ làm giảm năng suất vụ ngô thứ hai, nguồn cung chiếm khoảng 3/4 tổng sản lượng ngô của nước này.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải với Iran
Giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng trong phiên giao dịch 14/7, sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.
-
Hàng hoáGiá dầu chạm đỉnh một tháng do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz
Trong phiên giao dịch 14/7, giá dầu thô đã tăng gần 3% lên mức cao nhất trong bốn tuần qua trước những căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
-
Hàng hoáSắc đỏ ấm no trên vựa ớt lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện giá ớt tại Đồng Tháp được thương lái thu mua tại ruộng là khoảng 35.000- 40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi khoảng 10.000 đồng/kg.
-
Hàng hoáXăng giảm nhiều kỳ, giá hàng hóa vẫn "neo" cao
Dù giá xăng dầu đã giảm liên tiếp từ đầu tháng 7 đến nay, giá thực phẩm, dịch vụ ăn uống và nhiều mặt hàng thiết yếu tại TP. Hồ Chí Minh vẫn neo ở mức cao.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng vọt sau tuyên bố cứng rắn của ông Trump về Hormuz
Giá dầu thế giới tăng hơn 9%, lên mức cao nhất trong một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa hàng hải với Iran và đề xuất thu phí tàu qua eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 9% sau khi Mỹ thông báo sẽ phong tỏa trở lại các cảng biển của Iran
Ngày 13/7, giá dầu thế giới bất ngờ tăng hơn 9%, chạm mức cao nhất trong vòng một tháng qua.
-
Hàng hoáOPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026
Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2026 sẽ tăng thêm 780.000 thùng/ngày, thấp hơn 190.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra trước đó.
-
Hàng hoáLưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz xuống mức thấp nhất trong 5 tuần
Việc tàu chở dầu giảm hoạt động qua Eo biển Hormuz không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của các hãng vận tải biển, mà còn cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường năng lượng.
















