BNEWS Sau khi nhường đất để Nhà nước thực hiện “siêu” dự án sân bay Long Thành, tại khu tái định cư, hàng loạt ngôi nhà đã và đang được xây dựng, người dân đã đến nơi ở mới, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Tháng 5/2021, tỉnh Đồng Nai bắt đầu bàn giao đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho các hộ phải di dời phục vụ Dự án sân bay Long Thành.
Đến nay, tại khu tái định cư, hàng loạt ngôi nhà đã và đang được xây dựng, người dân sau khi nhường đất để Nhà nước thực hiện “siêu” dự án sân bay Long Thành đã đến nơi ở mới, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, xã Bình Sơn, huyện Long Thành được bồi thường, hỗ trợ tiền và được cấp 1 lô đất rộng gần 200 m2 tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.Đầu tháng 9 vừa qua, gia đình ông Hòa bắt đầu xây nhà với một trệt, một lầu trên lô đất được cấp. Sau gần hai tháng thi công, ngôi nhà sắp xong phần thô, dự kiến hơn một tháng nữa hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ: "Đất, nhà cũ của gia đình tôi đã bàn giao cho Nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xây nhà, ngành chức năng vẫn tạo điều kiện cho gia đình tôi ở lại chỗ cũ. Tôi mong sớm làm xong nhà ở khu tái định cư để dọn đến ở, vì chỗ cũ đã thuộc về Nhà nước rồi. Quá trình xây nhà, tôi phải đi vay mượn, vì chi phí căn nhà hết hơn 1,4 tỷ đồng. Dù gặp khó khăn về kinh tế khi làm nhà nhưng tôi rất vui. Đây là động lực để tôi làm việc, tạo tiền đề cho tương lai tốt hơn."
Các hộ đã xây xong nhà cho biết, đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nơi ở cũ của họ toàn là đường đất, không có nước sạch, cơ sở hạ tầng gần như bằng không. Cuộc sống ở khu tái định cư tiện nghi hơn, bởi trước nhà là đường rộng 7 m, vỉa hè lát gạch, có nước sạch, hệ thống điện, viễn thông ngầm dưới đất.Do mới đến ở, người dân còn bỡ ngỡ, chưa quen; chợ, trường học chưa có nên gặp nhiều bất tiện. Người dân mong muốn ngành chức năng cần sớm xây dựng các công trình xã hội, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân trong khu tái định cư.
Theo các đơn vị đang thi công nhà ở cho người dân, việc xây nhà tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn bắt đầu từ tháng 7/2021. Nhà ở đây được xây theo quy hoạch, mỗi căn nhà có diện tích trên dưới 200 m2, tổng chi phí từ 1,3 đến hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, tại đây, nhiều nhà đã xây dựng xong và có người đến ở.Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ Dự án sân bay Long Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 280 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 29.000 người. Đây là khu tái định cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, hiện đại gồm: đường giao thông, điện, nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và 11 công trình xã hội.
Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cơ bản hoàn thành, nhiều công trình đã được nghiệm thu. Với hệ thống hạ tầng xã hội, cuối năm nay, 5 công trình sẽ xây dựng xong gồm 2 trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa và chợ.
Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, để xây dựng sân bay Long Thành, Nhà nước phải thu hồi đất của hơn 5.500 hộ, trong đó có khoảng 3.400 hộ đủ điều kiện cấp đất tái định cư. Đến nay, huyện Long Thành đã phê duyệt tái định cư cho gần 1.000 hộ, có trên 100 hộ đã làm thủ tục xây nhà. Ông Lê Văn Tiếp cho biết: Huyện Long Thành đã thành lập tổ công tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân xây nhà, kết nối điện, nước tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc khu vực nông thôn, do vậy, người dân khi xây nhà không cần phải xin giấy phép mà chỉ cần báo để chính quyền huyện nắm và quản lý.Để tạo thuận lợi khi người dân làm nhà cũng như đảm bảo cuộc sống sau này, huyện Long Thành kiến nghị ngành điện sớm đấu nối điện sinh hoạt cho người dân ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
“Tới đây, sẽ có nhiều hộ xây nhà, đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Huyện Long Thành luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình người dân làm nhà, giúp người dân ổn định cuộc sống mới. Tuy nhiên, ngành chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn người dân xây nhà đúng chỉ giới, đảm bảo theo quy hoạch”, ông Lê Văn Tiếp khẳng định./.Tin liên quan
Bổ sung mức phí đường bộ cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây tại nút giao 319
VEC đã ban hành bổ sung mức phí dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc Tp. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây tại nút giao 319 ngay sau khi nút giao này chính thức đưa vào sử dụng ngày 20/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính phủ trình dự án sửa đổi Luật Bưu chính và Luật Đo lường
Luật Bưu chính năm 2010 đã thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ, nhưng trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, việc sửa đổi toàn diện là yêu cầu cấp bách.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội yêu cầu công trình lớn giám sát bụi bằng công nghệ AI
UBND thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải, quan trắc, giám sát, dự báo, truyền thông bảo vệ sức khỏe nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 3 - hết)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 3 - hết).
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 2)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 2).
-
Kinh tế Việt NamBáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 1)
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.
-
Kinh tế Việt NamTinh thần Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần của Kỳ họp thứ 2 là “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri
Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết, trả lời 854 kiến nghị, đạt tỷ lệ 99,9%.
-
Kinh tế Việt NamGỡ điểm nghẽn thực thi, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và huy động các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamĐoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 6 nhóm vấn đề
Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị 6 nhóm vấn đề lớn.














