Người Hà Nội co ro trong giá lạnh

17:05' - 29/12/2018
BNEWS Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nền nhiệt từ 10-14 độ C khiến người dân cảm nhận rõ đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông.
 Người dân trên phố Trần Khánh Dư đốt củi để sưởi ấm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 Người dân Hà Nội ra đường đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt nhất là khi di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân Hà Nội ra đường đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt nhất là khi di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân Hà Nội ra đường đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt nhất là khi di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 Một người vô gia cư co ro trong cái lạnh đêm 28/12/2018 tại khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Hoàng - TTXVN phát
Người dân lao động đốt lửa, chống lại cái lạnh trong đêm 28/12/2018 trên phố Hào Nam. Ảnh: Minh Hoàng - TTXVN phát
Nhiều người chọn cách uống ly trà nóng trong không khí lạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh: Minh Hoàng - TTXVN phát
Người lao động co ro trong giá lạnh trên phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, đêm 28/12/2018. Ảnh: Minh Hoàng - TTXVN phát

Người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi lưu thông qua cầu Long Biên. Ảnh: Minh Hoàng - TTXVN phát

Mặc dù ngoài trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa khi di chuyển trên đường để chống chọi với thời tiết lạnh buốt. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục