Người tiêu dùng tại Đức trở nên bi quan hơn

08:39' - 29/06/2022
BNEWS Kết quả khảo sát của công ty cung cấp dữ liệu GfK cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Đức đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine khiến lạm phát tăng mạnh.

Chỉ số về tâm lý tiêu dùng trong khảo sát của GfK đã giảm xuống mức âm 27,4 điểm trong tháng 7, mức thấp nhất kể từ khi khảo sát này được bắt đầu tiến hành vào năm 1991.

 

Chuyên gia về người tiêu dùng của GfK Rolf Buerkl cho biết sự sụt giảm về chỉ số trên chủ yếu là do chi phí sinh hoạt gia tăng.

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến giá năng lượng, thực phẩm và nhiều nguyên vật liệu thô tăng mạnh. Đây đều là những mặt hàng mà Nga và Ukraine là các nước cung cấp lớn.

Lạm phát tại Đức đã tăng lên 7,9% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ năm 1990 và cũng vượt xa mục tiêu 2% của nhiều ngân hàng trung ương.

 Bên cạnh đó, ông Buerkl cho biết tình trạng các chuỗi cung ứng bị đứt gãy cũng được xem là yếu tố  khiến người tiêu dùng trở nên bi quan hơn.

Khảo sát của GfK cũng cho thấy người dân Đức bi quan hơn về triển vọng của nền kinh tế nước này, với chỉ báo về triển vọng kinh tế giảm 2,4 điểm xuống âm 11,7 điểm trong tháng 6. Người tiêu dùng cho rằng kinh tế Đức có “nguy cơ cao” rơi vào suy thoái do chiến sự tại Ukraine và lạm phát.

Ngoài ra, chỉ số dự đoán mức thu nhập giảm xuống âm 33,5 điểm trong tháng 6, giảm 9,8 điểm so với tháng trước đó và cũng là mức thấp nhất trong gần 20 năm qua.

GfK cho biết lạm phát cao đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng và số tiền tiết kiệm trong suốt thời kỳ đại dịch có thể sẽ không giúp chi tiêu tiêu dùng tăng như kỳ vọng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục