Người Trung Quốc chuộng hình thức thanh toán di động

11:53' - 10/06/2017
BNEWS Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), người dân Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hình thức thanh toán bằng điện thoại di động.
Người Trung Quốc chuộng hình thức thanh toán di động. Ảnh: China internet watch

Trong 3 tháng đầu năm nay, các ngân hàng thương mại tại Trung Quốc đã xử lý 9,3 tỷ lượt giao dịch thanh toán thông qua các dịch vụ ngân hàng di động, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng giá trị của các giao dịch thanh toán di động đạt giá trị 60,65 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 9 nghìn tỷ USD), tương đương với tốc độ tăng trưởng 16,4%.

Tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng nói trên có sự đóng góp lớn nhất từ lượng người sử dụng điện thoại di động “khổng lồ” tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), tính tới cuối tháng 4/2017, Trung Quốc có tới 1,35 tỷ người dùng điện thoại di động, và hơn 1 tỷ người trong số đó sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng.

Trái ngược với tốc độ tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực thanh toán di động, hình thức giao dịch thanh toán thông qua các dịch vụ ngân hàng trực tuyến được thực hiện trên máy tính chỉ tăng 8,17% lên 11,3 tỷ lượt, với tổng giá trị tăng 0,14% lên 658,78 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 97 nghìn tỷ USD). 

Trong quý đầu năm nay, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đã phát hành 6,3 tỷ thẻ ngân hàng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục