PBoC nối lại việc bơm tiền vào thị trường

18:46' - 16/05/2017
BNEWS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương), đã nối lại việc bơm tiền mặt thông qua các hoạt động thị trường mở, sau hai ngày dừng hoạt động này.

Hành động này giảm sức ép thanh khoản do doanh nghiệp phải đóng thuế và các thỏa thuận mua lại (repo) đảo ngược đáo hạn.

PBoC nối lại việc bơm tiền vào thị trường. Ảnh: EPA

PBoC bơm 190 tỷ nhân dân tệ (khoảng 27,6 tỷ USD) thông qua các hoạt động repo đảo ngược, bao gồm 150 tỷ nhân dân tệ qua thỏa thuận kỳ hạn bảy ngày, lãi suất 2,45% và 40 tỷ nhân dân tệ qua thỏa thuận kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 2,6%.

Qua hoạt động này, PBoC bơm ròng 170 tỷ nhân dân tệ, do 20 tỷ nhân dân tệ sẽ bị rút ra khi các thỏa thuận trước đó đến hạn.

Tuy nhiên, thị trường tiền tệ sẽ bị rút ròng, do 179,5 tỷ nhân dân tệ được bơm qua công cụ cho vay trung hạn (MLF) sẽ đáo hạn.

Đây là công cụ lần đầu được sử dụng vào năm 2014 để hỗ trợ các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách duy trì thanh khoản bằng cách cho phép họ vay từ ngân hàng trung ương, dùng chứng khoán ký quỹ.

PBoC đã rút ròng 120 tỷ nhân dân tệ từ thị trường trong tuần trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục