Nguồn cung hàng hoá đầy đủ, giá cả ổn định
Báo cáo nhanh của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về tình hình thị trường hàng hóa chuẩn bị phòng, chống bão số 3 năm 2024 chiều 7/9 cho thấy, qua trao đổi với đại diện Sở Công Thương các địa phương về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa và chỉ đạo trên địa bàn đến thời điểm 15h ngày 7/9, tại Hà Nội lượng hàng hóa hàng thiết yếu (nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả…) tại các điểm bán đã được bổ sung đầy đủ, nguồn cung ứng dồi dào.
Để đối phó với cơn bão số 3, doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã làm việc với các nhà cung cấp và có kế hoạch đẩy mạnh dự trữ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; trong đó, các mặt hàng tươi sống, rau xanh, củ quả tăng gấp 2 so với ngày bình thường.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có phương án luân chuyển hàng hóa liên tục đến tại các điểm bán, triển khai các kênh bán hàng trực tuyến để sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân.
Về lượng khách đến mua sắm, ngày 7/9, lượng khách đến mua sắm tại các điểm bán hàng đã giảm mạnh so với ngày 6/9, các mặt hàng được ưu tiên mua sắm vẫn là các mặt hàng tươi sống và rau củ; giá bán hàng hóa tương đối ổn định. Tại Quảng Ninh, tính đến 16h00 ngày 6/9, tình hình nhu cầu mua sắm dự trữ hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với ngày trước đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm (mì tôm; rau, củ, quả; thịt lợn, bò; thủy sản tôm, cá; dầu ăn, bột canh...). Lượng hàng rau, củ, quả, thịt lợn cung ứng tại các chợ, cửa hàng nhỏ có xu hướng giảm do người dân tập trung mua nhiều hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi do có sự chuẩn bị trước dẫn đến lượng hàng tại các cơ sở này luôn ổn định và có xu hướng tăng so với ngày thường nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân (trong đó, có siêu thị MM Mega Market đã chủ động tăng cường thêm 2 chuyến hàng về rau, củ, quả; thực phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân). Về giá cả hàng hóa đến thời điểm báo cáo, một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng từ 5%-10% so với ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ. Giá cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định chưa có xu hướng tăng hay giảm so với ngày trước đó. Để đảm bảo hàng hóa, Sở Công Thương đã khuyến khích các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đăng tải thông tin hàng hóa của đơn vị lên Zalo, Facebook cá nhân/đơn vị để người tiêu dùng biết, lựa chọn mua sắm hàng hóa; kích hoạt nhóm zalo liên hệ với phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng/kế hoạch tài chính của 13 địa phương trong tỉnh để thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình cung cầu, giá cả thị trường và diễn biến bão trên địa bàn tỉnh. Tại Lai Châu, hoạt động thương mại trên địa bàn Lai Châu vẫn diễn ra bình thường (thời tiết chưa có diễn biến xấu), số lượng hàng lương thực, thực phẩm có nhiều, không có tình trạng hết hạn. Tại Hải Phòng, theo báo cáo nhanh từ hệ thống các siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn, chiều ngày 6/9/2024, lượng người vào siêu thị mua sắm tăng mạnh, tăng khoảng 50-60% so với ngày thường để dự trữ lương thực, thực phẩm, do tâm lý lo ngại ảnh hưởng của cơn bão số 3, người dân tập trung chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mỳ, rau, củ, thức ăn chế biến sẵn và thực phẩm tươi sống.Theo báo cáo và qua ghi nhận thực tế tại một số chợ trên địa bàn vào sáng ngày 07/9/2024, một số cửa hàng bách hóa trên địa bàn quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, nhiều hộ tiểu thương tại các chợ đã đóng các quầy hàng, các quầy hàng mở cửa chủ yếu bán các mặt hàng rau củ quả, thịt, gạo, mỳ, lượng người dân mua sắm tại các chợ rất ít, đối với các cửa hàng bách hóa kinh doanh tại nhà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng, tuy nhiên nhu cầu mua sắm không lớn.
Sáng 7/9, mặc dù hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố vẫn mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhưng lượng khách hàng đến mua sắm không đông, thậm chí còn giảm so với ngày thường dù vào ngày cuối tuần do thời tiết Hải Phòng đã bắt đầu có mưa to, gió lớn. Người dân chủ yếu tập trung vào mua sắm các mặt hàng thiết yếu để phòng, chống bão. Về nguồn cung hàng hóa cho thị trường, tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa được vận chuyển từ các kho trong và ngoài thành phố của các doanh nghiệp từ 4h-6h sáng ngày 7/9/2024. Theo báo cáo từ hệ thống các siêu thị, lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu cung ứng ra thị trường tăng 60-80% so với ngày thường. Đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng thủy hải sản, trứng gia cầm số lượng còn khá nhiều, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ ít. Đối với 7 doanh nghiệp cam kết dự trữ hàng hóa phục vụ việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024, tính đến ngày 7/9/2024 vẫn duy trì số lượng hàng dự trữ theo phụ lục gửi kèm. Về nguồn cung từ chợ đầu mối rau quả Sở Dầu của Công ty TNHH Phương Nghĩa: Sáng ngày 7/9/2024, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ nghỉ, lượng hàng hóa mua bán tại chợ giảm nhiều so với ngày 06/9/2024, tính đến 6h00’ sáng ngày 7/9, các hộ tiểu thương đã dọn hàng về để đảm bảo an toàn phòng chống bão. Như vậy, tính đến trưa ngày 7/9, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, người dân, các hộ gia đình cũng đã chủ động phương án dự trữ hàng hóa để phòng chống bão số 3 từ một vài ngày trước đó, một số tổ chức, cơ quan, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị hàng hóa, lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình phải di dời đến trường học đảm bảo an toàn phòng chống bão.Bên cạnh đó, hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng đã chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa tăng 50% so với ngày thường (siêu thị MM Mega Market dự trữ tăng 45-50%, siêu thị Aeon dự trữ tăng 50-70%, siêu thị Co.op Mart dự trữ tăng 50-55%, siêu thị Go HP dự trữ tăng 45-50%).
Tại Tuyên Quang, Sở Công Thương đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị cung ứng hàng hoá lớn trong tỉnh chủ động, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cung ứng ra thị trường trong trường hợp bị cô lập, chia cắt do bão. Qua nắm tình hình thực tế và báo cáo nhanh của các đơn vị, tỉnh Tuyên Quang đủ hàng hoá để cung cấp ra thị trường trong thời gian xảy ra bão lụt.Các doanh nghiệp đã chủ động nhập thêm hàng hóa cách đây 1 tuần, các chợ và siêu thị hàng hoá vẫn phong phú đầy đủ, sức mua của người dân ngày 6/9 tăng khoảng 20-25% so với mọi ngày. Tuy nhiên, không có tình trạng người dân tích trữ, găm hàng với số lượng lớn
Tại Nam Định, hiện nay, tại Nam Định gió đang rất to, cây cối đổ nhiều. Người dân đã chủ động mua hàng dự trữ từ ngày 06/9/2024. Hàng hoá được cung ứng đủ và không có hiện tượng tăng giá. Các địa phương đã có kế hoạch để cần thiết cung ứng hàng hoá đến các vùng bị chia cắt. Tại Cao Bằng, hiện tại đang có mưa nhỏ, thời tiết chưa có diễn biến xấu. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn vẫn ổn định. Dự báo trong ngày 8/9/2024, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở hàng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường sẽ giảm do mưa, bão và hàng hóa thiết yếu đã được mua từ ngày 6/9/2024; các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm và mặt hàng thiết yếu. Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu lương thực, thực phẩm, xăng dầu cơ bản đảm bảo.Tin liên quan
-
Thị trường
Thực phẩm, rau xanh dồi dào, giá ổn định trong ngày bão số 3
13:20' - 07/09/2024
Sáng nay (7/9) ngoài các chợ truyền thống, dân sinh vẫn họp bình thường các mặt hàng thực phẩm rau xanh rất dồi dào, giá cả vẫn ổn định so với 2 ngày trước đó,
-
Thị trường
Ứng phó với bão số 3: Chợ, siêu thị không thiếu hàng hóa phục vụ người dân
13:17' - 07/09/2024
Các siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại chợ truyền thống vẫn tiếp mở hàng kinh doanh, hoạt động mua bán diễn ra đã giảm nhiều so với cuối giờ chiều ngày hôm qua.
-
Thị trường
Lượng khách mua sắm tại hệ thống WinMart tăng mạnh
12:17' - 07/09/2024
Các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN tại khu vực phía Bắc đã ghi nhận sức mua tăng mạnh, với lượng khách hàng tại các điểm bán tăng hơn gấp đôi so với ngày thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Cần Thơ mang "Nông sản lan tỏa xuân yêu thương" đến Hội chợ Mùa Xuân 2026
16:31' - 22/01/2026
Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn thể hiện quyết tâm của Cần Thơ trong chủ động hội nhập, phát triển thương mại bền vững.
-
Thị trường
Lotte Mart khuyến mãi tới 50% nhiều sản phẩm
14:34' - 22/01/2026
Từ 21/01 đến 03/02/2026, Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “MÃ ĐÁO SĂN LỘC” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
-
Thị trường
Các ngành công nghệ mới nổi định hình lại thị trường việc làm Trung Quốc
21:14' - 20/01/2026
Tỷ lệ việc làm của Trung Quốc vẫn ổn định trong năm 2025, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách của chính phủ nước này nhằm thúc đẩy việc làm.
-
Thị trường
Cần Thơ cam kết không sốt giá, khan hàng dịp Tết 2026
20:34' - 20/01/2026
Thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai sớm các phương án dự trữ hàng hóa với tổng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng, cam kết không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
-
Thị trường
Sự kiện Cần Thơ Mega Sale 2026 thu về khoảng 14 tỷ đồng
20:35' - 19/01/2026
Lần đầu tổ chức ngày hội khuyến mại hàng hiệu, sự kiện Cần Thơ Mega Sale 2026 quy tụ hơn 500 thương hiệu, đạt doanh thu khoảng 14 tỷ đồng sau 5 ngày, tạo cú hích tiêu dùng cho thị trường giáp Tết.
-
Thị trường
Hoa Tết nở sớm, nông dân Vĩnh Long chủ động "chốt đơn"
16:10' - 19/01/2026
Còn gần một tháng mới đến Tết Nguyên đán, song do ảnh hưởng của thời tiết, khoảng 30% diện tích hoa cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã nở sớm hơn dự kiến.
-
Thị trường
WinMart tăng 25% lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026
09:58' - 19/01/2026
WinMart đã dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thị trường
Giá lúa gạo biến động trái chiều
17:03' - 18/01/2026
Giá lúa gạo tuần qua ở Đồng bằng sông Cửu Long có sự biến động trái chiều.
-
Thị trường
Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan giảm nhẹ
19:27' - 17/01/2026
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan trong tuần này giảm nhẹ, trong khi giá gạo Việt Nam gần như đi ngang, do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch trên thị trường kém sôi động.

Hệ thống siêu thị WinMart mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày phục vụ người dân mua sắm (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 7/9). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng dồi dào hàng hóa trong khi người mua không nhiều (ảnh chụp lúc 10g ngày 7/9). Ảnh: Hoàng Hiếu-TTXVN
Hệ thống siêu thị WinMart mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày phục vụ người dân mua sắm (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 7/9). Ảnh: Trần Việt - TTXVN