Nguồn cung ngô có nguy cơ thắt chặt do tác động của El Niño

09:54' - 29/03/2024
BNEWS Cơ quan chức năng Nam Phi mới đây đưa ra dự báo vụ mùa thu hoạch ngô 2023/2024 của nước này gặp thiệt hại nghiêm trọng do thời tiết.

Theo báo cáo Ủy ban Ước tính Cây trồng của Chính phủ Nam Phi (CEC), sản lượng thu hoạch ngô dự kiến của nước này sẽ sụt giảm tới hơn 19,3% trong niên vụ 2023/2024 so với niên vụ trước.

Theo CEC ước tính, vụ thu hoạch năm 2024 ở mức 13,26 triệu tấn ngô, giảm so với mức 16,43 triệu tấn được thu hoạch trong mùa trước.

Theo ước tính trước đó, sản lượng ngô năm 2024 là 14,36 triệu tấn. Vụ thu hoạch dự kiến sẽ bao gồm 6,28 triệu tấn ngô trắng dành cho người và 6,98 triệu tấn ngô vàng được sử dụng chủ yếu làm thức ăn chăn nuôi.

 

Ông Wandile Sihlobo, nhà kinh tế trưởng của Phòng Kinh doanh Nông nghiệp Nam Phi, cho biết nắng nóng quá mức và lượng mưa ít trên khắp Nam Phi trong tháng hai đã thay đổi triển vọng từ tích cực sang đáng lo ngại đối với nguồn cung ngô trong nước và các nước láng giềng.

Ông Sihlobo cho biết: “Vụ hè 2023/24 bắt đầu thuận lợi. Chúng tôi nhận được những cơn mưa trên diện rộng, điều bất thường trong mùa El Niño, thường bắt đầu với điều kiện thời tiết khô hơn... Những cơn mưa đầu mùa tốt đó khiến chúng tôi tin rằng đất nước sẽ có một vụ thu hoạch bội thu trong vụ sản xuất 2023/24. Nhưng quan điểm này hiện đã thay đổi. Chúng tôi lo lắng về khả năng thu hoạch kém”.

Bên cạnh Nam Phi, một số nước trong khu vực miền Nam châu Phi như Malawi, Zambia gần đây đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do tác động của El Niño tới ngành nông nghiệp và đời sống của người dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục