BNEWS Người Việt tại Philippines đang rất háo hức chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, người Việt tại Philippines đang rất háo hức chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, đại diện Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, cho biết chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt tại đây.
Theo ông Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, khi nghe Đại sứ quán thông báo về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, kiều bào tại đây vô cùng háo hức và mong đợi. Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Ban Liên lạc cũng như toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Philippines.
Đây không chỉ là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt tại Philippines. Ông Hoàng Nguyên nhấn mạnh: “Đối với các bạn du học sinh và người lao động trẻ như bản thân tôi, chuyến thăm còn là nguồn khích lệ lớn lao để tiếp tục học tập, làm việc và quảng bá hình ảnh người Việt Nam năng động, trách nhiệm và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế”.
Chuyến thăm mở ra cơ hội rộng lớn cho hợp tác vượt bậc hơn nữa về kinh tế, công nghệ và các ngành nghề triển vọng khác giữa hai nước. Ông Hoàng Nguyên cho biết lực lượng lao động Việt Nam tại Philippines rất đa dạng, đặc biệt là mảng kỹ thuật viên cho các công ty quốc tế như Amazon, Google,… Bên cạnh đó, du học sinh Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng tại Philippines.
Nhiều giáo sư và giáo viên, các tu sĩ người Việt Nam đang nắm những vị trí quan trọng trong các trường đại học, và tỷ lệ người Việt giữ học hàm học vị cũng đang ngày càng tăng. Ông Hoàng Nguyên bày tỏ mong muốn của Ban Liên lạc là chính phủ sẽ cấp thêm những phần học bổng cho các tài năng trẻ có thể tiếp cận nền giáo dục tại Philippines.
Theo ông Hoàng Nguyên, người Việt Nam hiện cũng đang nắm giữ nhiều vị trí cao cấp trong các công ty quốc tế. Ông nhận định trong tương lai, nhu cầu lao động kỹ năng cao sẽ rất cần đội ngũ Việt Nam. Chính vì vậy, sự tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.
Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như một niềm khích lệ cho cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Ông Hoàng Nguyên cho biết thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Philippines sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, các chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, những người con đất Việt tại Philippines cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ du học sinh, người lao động Việt Nam và xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
Ông Hoàng Nguyên khẳng định: “Tôi tin rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền chặt và hiệu quả hơn trong tương lai”.
Tin liên quan
Việt Nam – Philippines tạo xung lực mới cho Đối tác Chiến lược
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở rộng hợp tác kinh tế, củng cố tin cậy chính trị và tăng cường phối hợp ASEAN.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.










