Nguồn tài chính của BBC dự kiến sụt giảm

07:16' - 18/01/2022
BNEWS Tờ the Mail on Sunday đưa tin nguồn tài chính của đài truyền hình quốc gia BBC sẽ giảm xuống khi Chính phủ Anh yêu cầu giữ nguyên khoản phí xem truyền hình trong hai năm.
Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson gần đây đã nói rằng nguồn tài chính của BBC cần phải được điều chỉnh.

Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát dự kiến đạt mức cao nhất trong 30 năm, từ 6% trở lên vào tháng 4/2022, việc giữ nguyên mức phí để xem các nội dung trên đài truyền hình quốc gia BBC ở mức 159 bảng Anh hiện tại (217,40 USD) sẽ giúp người tiêu dùng trang trải với chi phí sinh hoạt tăng mạnh.

Tuy nhiên, điều này sẽ là "một đòn giáng mạnh" vào tình hình tài chính của BBC trong bối cảnh BBC đang cố gắng cạnh tranh với các hãng tin tức tư nhân có trả phí giống như Netflix và các dịch vụ phát trực tuyến giải trí khác.

Tháng 11/2021, Chính phủ Anh đã khởi động các cuộc đàm phán để thống nhất mức phí bản quyền truyền hình, một phần của thỏa thuận tài chính 5 năm, sẽ bắt đầu áp dụng vào tháng 4/2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục