Nhà đầu tư quay lại với các dự án năng lượng tái tạo giữa khủng hoảng dầu mỏ

06:30' - 20/06/2026
BNEWS Những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu cùng các điểm yếu bộc lộ từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm sống lại sự quan tâm đối với các đợt phát hành trái phiếu xanh.

Theo Tổ chức Phát triển Hạ tầng Tư nhân (PIDG), xung đột tại Iran – nguyên nhân đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm – đang thúc đẩy sự quan tâm đối với năng lượng tái tạo và các dự án tăng cường an ninh năng lượng.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ảrập Xêút). Ảnh: THX/TTXVN

PIDG, một tổ chức tài chính đa phương được tài trợ bởi chính phủ các nước Tây Âu, Australia và Caânda, cho biết dự kiến sẽ triển khai khoảng 3 tỷ USD đầu tư vào các thị trường mới nổi trong năm nay, tương đương mức của năm 2025. 

Ông Marco Serena, Giám đốc phụ trách tác động bền vững của PIDG, nhận định: “Chúng tôi kỳ vọng nửa cuối năm sẽ ghi nhận hoạt động mạnh mẽ hơn. Động lực chủ yếu đến từ sự quan tâm trở lại đối với hạ tầng năng lượng tái tạo của cả các chính phủ tại các thị trường mới nổi và các nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cường an ninh năng lượng ngày càng lớn.”

Những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu cùng các điểm yếu bộc lộ từ cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm sống lại sự quan tâm đối với các đợt phát hành trái phiếu xanh tại các nền kinh tế đang phát triển. Nhiều quốc gia đang tìm cách huy động vốn cho các dự án năng lượng tái tạo nhằm giảm bớt tác động từ đà tăng mạnh của giá dầu.

Kể từ năm 2002, các dự án do PIDG hỗ trợ đã cam kết tổng vốn đầu tư lên tới 51,4 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân đóng góp 32,7 tỷ USD. Tổ chức này đã tài trợ cho nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên của Pakistan, chương trình cung cấp điện cho toàn dân tại Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), cũng như mạng lưới trạm sạc xe điện trên phạm vi toàn quốc tại Lào.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục