Nhà máy khí đốt của Na Uy phải sơ tán vì bị đe dọa
Cảnh sát Na Uy ngày 13/10 cho biết một nhà máy sản xuất khí tự nhiên quy mô lớn ở miền Tây nước này, nguồn cung khí đốt quan trọng cho Vương quốc Anh, đã phải sơ tán sau khi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa.
Trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên chính của châu Âu sau khi các nguồn cung từ Nga bị cắt đứt, quốc gia Bắc Âu này đã tăng cường an ninh quanh các cơ sở dầu khí của mình sau các sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc trên Biển Baltic.
Sáng 13/10, cảnh sát Na Uy đã thông báo “một tình huống chưa rõ” tại nhà máy Nyhamna, nơi tiếp nhận, xử lý và xuất khẩu khí tự nhiên từ Ormen Lange, mỏ khí đốt ngoài khơi lớn thứ hai của nước này.
Cảnh sát cho biết đã triển khai lực lượng đến hiện trường, song không nói rõ bản chất sự cố xảy ra là gì. Cảnh sát sau đó đã gửi thông báo khác trên trang Twitter nêu rõ tình hình đã được làm rõ.
Thị trưởng Aukra, nơi đặt nhà máy trên, ông Odd Jorgen Nilssen cho biết: “Lời đe dọa đã được gửi đến qua điện thoại”. Sự việc đã khiến nhân viên nhà máy phải sơ tán tạm thời.
Nhà máy Nyhamna do Tập đoàn Shell đại diện cho công ty vận hành đường ống Gassco của Na Uy vận hành. Phát biểu với báo giới sự khi sự việc xảy ra, người phát ngôn của hãng Shell tại Na Uy, ông Jan Soppeland cho biết các nhân viên đã trở lại làm việc và “sản xuất đã trở lại bình thường”.
Nhà máy Nyhamna cung cấp khoảng 20% nhu cầu khí tự nhiên cho Anh thông qua đường ống Langeled dài 1.200km nằm trong dưới Biển Bắc./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Pháp bắt đầu chuyển trực tiếp khí đốt sang Đức
18:01' - 13/10/2022
Ngày 13/10, công ty GRTgaz điều hành mạng lưới đường ống dẫn khí đốt của Pháp thông báo đã bắt đầu chuyển khí đốt sang Đức.
-
Kinh tế Thế giới
Hungary đặt được thỏa thuận hoãn thanh toán khí đốt của Nga
08:24' - 13/10/2022
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary cho hay Hungary đã đặt được thỏa thuận cuối cùng với Gazprom để hoãn thanh toán khí đốt của Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Hệ thống điện quốc gia ghi nhận mức tiêu thụ kỷ lục do nắng nóng gay gắt
16:36'
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến tiêu thụ điện tăng vọt. Chiều 4/8, công suất cực đại toàn quốc lập kỷ lục mới, nhiều đường dây, trạm biến áp miền Bắc rơi vào tình trạng đầy và quá tải.
-
Doanh nghiệp
Fujifilm tăng giá máy ảnh và ống kính tại Mỹ do ảnh hưởng từ thuế quan
16:14'
Fujifilm Holdings mới đây đã tăng giá bán phần lớn các dòng máy ảnh kỹ thuật số và ống kính tại Mỹ - với một số trường hợp tăng giá lên tới hàng trăm USD.
-
Doanh nghiệp
Vietnam Airlines mở ưu đãi “Chào Thu 2025" trên đường bay nội địa và quốc tế
15:32'
Vietnam Airlines mở ưu đãi “Chào Thu 2025", qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại, du lịch trong nước và quốc tế.
-
Doanh nghiệp
Khoảng 3.200 công nhân mảng quốc phòng của Boeing sắp đình công
15:10'
Tập đoàn Boeing đang đối mặt với cuộc đình công đầu tiên của người lao động sau gần ba thập kỷ tại các cơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng ở St. Louis để phản đối đề xuất hợp đồng lao động mới.
-
Doanh nghiệp
Công suất tiêu thụ điện tăng đột biến vì nắng nóng
12:02'
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nhu cầu sử dụng điện trong ba ngày đầu tháng 8/2025 gia tăng đột biến do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt.
-
Doanh nghiệp
Ngành than nộp ngân sách 16.600 tỷ đồng trong 7 tháng
09:30'
TKV đã nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.000 tỷ đồng trong tháng 7, nâng lũy kế 7 tháng lên 16.600 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệp
Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Việt Trì
09:07'
Lúc 5h03 ngày 4/8, EVNNPT đóng điện thành công dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Việt Trì, góp phần đảm bảo điện mùa nắng nóng và nâng cao độ tin cậy lưới truyền tải miền Bắc.
-
Doanh nghiệp
Microsoft giữ vững đà tăng trưởng nhờ AI và các mảng kinh doanh cốt lõi
07:39'
Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Hàn Quốc “rót” 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu tại Mỹ
11:28' - 03/08/2025
Ba tập đoàn đóng tàu lớn của Hàn Quốc “rót” 150 tỷ USD và thành lập nhóm công tác hỗ trợ sáng kiến MASGA, trong khuôn khổ gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, nhằm phục hồi ngành đóng tàu tại đây.