BNEWS Đây là án kiện hình sự đầu tiên và duy nhất đối với sự cố hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ Chernobyl tại Ukraine năm 1986.
Ba cựu lãnh đạo của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra tòa trong tuần này để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản hồi năm 2011.
Đây là án kiện hình sự đầu tiên và duy nhất đối với sự cố hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ Chernobyl tại Ukraine năm 1986.
Phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30/6 xét xử các bị cáo gồm cựu Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata, 77 tuổi, và 2 cựu phó giám đốc công ty này là Sakae Muto, 66 tuổi, và Ichiro Takekuro, 71 tuổi.
Vụ xét xử được tiến hành sau hơn một năm 3 nhân vật này chính thức bị cáo buộc tội danh thiếu sót nghiệp vụ gây ra thương vong.
Bà Ruiko Muto, người dẫn đầu nhóm thúc đẩy vụ kiện, bày tỏ mong muốn vụ xét xử lần này sẽ làm rõ ai là người phải chịu trách nhiệm trong sự cố thảm khốc tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, trong bối cảnh vụ việc vẫn chưa khép lại do còn nhiều rác thải hạt nhân ở Fukushima cũng như nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Trước đó, đã có nhiều tranh cãi xoay quanh việc có khởi tố hình sự các lãnh đạo của TEPCO hay không. Các công tố viên đã 2 lần từ chối khởi tố 3 nhân vật trên, cho rằng không đủ bằng chứng và thiếu yếu tố kết tội.
Tuy nhiên, năm 2015, một ủy ban tư pháp bao gồm các công dân đã phán quyết ủng hộ việc xét xử hình sự 3 nhân vật này.
Nếu bị kết tội, các bị cáo này có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù giam và mức phạt 1 triệu yen (khoảng 9.000 USD).
TEPCO từ chối bình luận về vụ kiện, cho biết 3 cựu lãnh đạo trên "đã rời khỏi công ty".
Giới lãnh đạo TEPCO lâu nay bị chỉ trích phớt lờ những mối nguy hiểm mà thiên tai có thể gây ra đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima./.Tin liên quan
Chính quyền Nhật Bản và TEPCO phải chịu trách nhiệm về sự cố hạt nhân Fukushima
Ngày 17/3, một tòa án ở Nhật Bản ra phán quyết cho rằng chính phủ Nhật Bản và Công ty TEPCO phải chịu trách nhiệm về việc sơ suất để xảy ra sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.









