Nhận diện hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên biển

14:41' - 25/08/2020
BNEWS Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt có sự hỗ trợ của các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Gần đây, vùng biển tiếp giáp giữa Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên diễn ra các hoạt động vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là mặt hàng xăng dầu, cát, đá xây dựng… mà tại thời điểm kiểm tra không có hoặc không đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Địa bàn trọng điểm thường diễn ra vi phạm là tuyến sông Soài Rạp, tuyến vận chuyển hàng hóa từ ngoài biển vào nội địa và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Đại tá Trương Công Sâu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết: Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các hoạt động buôn lậu và gian lận trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ công tác biên phòng, trong đó trọng tâm là nắm và quản lý tình hình, đối tượng ở những địa bàn trọng điểm; tập trung đổi mới công tác nắm tình hình, nắm chắc di biến động của các đối tượng.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và lực lượng Biên phòng các tỉnh tiếp giáp như tỉnh Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động trên khu vực biên giới biển.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang) nhận xét: Hiện nay,  một số phương tiện dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển của tỉnh Tiền Giang hoạt động sai chức năng, thường có hoạt động mua bán xăng dầu trái phép trên vùng biển một số tỉnh như Bà Rịa- Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện và xử lý hai phương tiện vận chuyển vận chuyển khoảng 230.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Gần đây nhất, vào rạng sáng 15/8, Biên đội I/20, Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng phát hiện tàu TG 92233-TS do Võ Minh Tân (46 tuổi, trú tại Tiền Giang) làm thuyền trưởng, vận chuyển 150.000 lít dầu DO không hóa đơn chứng từ trên vùng biển phía Đông Nam huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép trên biển diễn biến phức tạp do nhu cầu về vật liệu xây dựng nhất là cát phục vụ việc san lấp mặt bằng hiện nay rất lớn. Khu vực khai thác trộm khoáng sản chủ yếu nằm ở khu vực Cồn Ngựa (vùng biển giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại vùng biển tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây,  lực lượng chức năng đã phát hiện một số sà lan khai thác trộm cát từ khu vực phao số 3 đến phao số 7. Số phương tiện sà lan, chủ sà lan và người làm thuê đến khai thác trộm cát ở vùng biển Tiền Giang và vùng biển giáp ranh chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào như: Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình...

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lợi dụng đêm khuya, thời tiết xấu, gió to, sóng lớn để đưa từng nhóm sà lan (từ 2-3 chiếc) có ống hút, công suất máy lớn ra vùng biển nói trên, tiến hành bơm hút từ dưới biển lên sà lan. Khi Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng bỏ chạy và bơm cát trả xuống biển để tẩu tán tang vật vi phạm. Khi bị bắt giữ, các đối tượng thường không khai ra chủ phương tiện và tự nhận mình thuê phương tiện đi làm ăn độc lập...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang), thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa, khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Theo đó, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm đã chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ; tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; tổ chức lực lượng tuần tra, đấu tranh, xử lý các vụ việc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cùng với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy miền Nam đã tuần tra, phát hiện và xử lý 17 vụ với 17 phương tiện (đối tượng) có hành vi vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép trên vùng biển của tỉnh; xử phạt hành chính gần 246 triệu đồng; tịch thu 3.305 m3 cát, sung công quỹ Nhà nước 155, 53 triệu đồng...

Hai đơn vị phối hợp bắt giữ một phương tiện với một đối tượng vận chuyển 28.271 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ, phạt hành chính 35 triệu đồng và tịch thu 28.271 lít dầu DO, sung vào công quỹ Nhà nước trên 360 triệu đồng.

Đại tá Trương Công Sâu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang nhận định, hiệu quả công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng hóa, khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực biên giới biển của tỉnh chưa cao, chưa thực sự phản ánh hết thực trạng.

Việc triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, điều tra, xác minh các doanh nghiệp, cá nhân, phương tiện nghi vấn chưa chặt chẽ; đánh giá, kết luận các doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm pháp luật chưa chắc; số lượng, chất lượng cơ sở nắm tình hình, đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển còn ít.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt có sự hỗ trợ của các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; phạm vi hoạt động phức tạp, các đối tượng lợi dụng hoạt động vào đêm khuya, lúc thời tiết xấu, sóng to, gió lớn nên tàu thuyền của lực lượng chức năng gặp khó khăn trong tuần tra, bắt giữ…

Trước tình hình trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, đặc biệt tập trung vào các khu vực trọng điểm trên biên giới biển; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong thực hiện các chuyên án.

Các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng, Hải đội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Các đơn vị duy trì tốt phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”, mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Thông qua các phong trào quần chúng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục