Nhân tố Fed giúp chứng khoán châu Á đi lên phiên chiều 24/3

16:26' - 24/03/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm mạnh trong phiên chiều 24/3, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kế hoạch mua trái phiếu với quy mô chưa từng có để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.
Nhân tố Fed giúp chứng khoán châu Á đi lên phiên chiều 24/3. Ảnh: EPA/TTXVN
Dẫn đầu làn sóng tăng điểm trong phiên này là chứng khoán Hàn Quốc. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng tới 8,6% (127,51 điểm) lên 1.609,97 điểm nhờ những thông tin về các kế hoạch kích thích kinh tế tại Mỹ và  Hàn Quốc.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) phiên này ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2016 là 7,13% (1.204,57 điểm) lên khép phiên ở mức 18.092,35 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản cũng nhận được sự hỗ trợ từ thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiến hành chương trình mua tài sản khổng lồ của riêng mình.

Tại Trung Quốc, cả hai chỉ số chính đều có mức tăng ấn tượng. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này tăng 4,46% (967,36 điểm) lên 22.663,49 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng tiến 2,34% (62,27 điểm) lên 2.722,44 điểm.

Chứng khoán Sydney, Singapore và Taipei đều tiến hơn 4% và Wellington tăng hơn 7%. Các thị trường khác cũng trong vùng xanh, với Mumbai tiến thêm 2%, Bangkok hơn 1% và Manila 0,7%.

Yếu tố chính chi phối thị trường trong phiên này là việc Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed - đã tuyên bố sẽ mua một lượng trái phiếu kho bạc và chứng khoán được thế chấp không giới hạn và mở ba cơ sở mới để mua nợ của các công ty.

Động thái này là bước đi mới nhất của Fed nhằm thưc hiện một biện pháp can thiệp chưa từng có vào nền kinh tế Mỹ với mục đích duy trì tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 gây ra.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty môi giới đầu tư AxiCorp gọi động thái của Fed là "thử nghiệm chính sách tiền tệ quan trọng nhất trong lịch sử thị trường tài chính".

Tuy nhiên, ông Innes cũng chỉ ra rằng các thượng nghị sĩ Mỹ vẫn đang bế tắc khi đảng Dân chủ hôm 23/3 một lần nữa “chặn đứng” gói giải cứu trị giá gần 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế.

Ông cảnh báo rằng Thượng viện Mỹ nên rút kinh nghiệm từ việc hành động chậm trễ trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Chuyên gia này nhấn mạnh dù gói kích thích kinh tế được đề xuất đúng là rất lớn, nhưng càng trì hoãn lâu thì Chính phủ lại càng cần mở rộng quy mô kích thích để xoa dịu thị trường.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, VN – Index giảm 7,38 điểm xuống 659,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 245,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.153 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 196 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,49 điểm lên 96,95 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 66,66 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 617,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 67 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục