Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ giảm mạnh trong 4 tháng đầu tài khóa 2020/2021

21:53' - 14/09/2020
BNEWS Ngày 14/9, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan cho biết hóa đơn nhập khẩu dầu thô của nước này đã giảm xuống còn 1/3 trong 4 tháng đầu của tài khóa 2020/2021 (kết thúc vào cuối tháng 3/2021).

Theo PTI, Ấn Độ đã chi 12,4 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 57 triệu tấn dầu thô trong thời gian từ tháng 4-7/2020 so với mức chi 36,2 tỷ USD cho việc nhập khẩu 74,9 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ nhập khẩu dầu thô với giá trung bình 64,31 USD/thùng vào tháng 1/2020.

Con số này giảm xuống còn 33,36 USD/thùng vào tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu. Đến tháng 4/2020, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập niên qua là 19,90 USD/thùng khi các lệnh phong tỏa làm đình trệ hoạt động kinh tế toàn cầu, khiến nhu cầu sụt giảm.
Bộ trưởng Pradhan cho hay, giá dầu bắt đầu phục hồi từ tháng 5/2020 với việc Ấn Độ nhập khẩu ở mức giá trung bình là 30,60 USD/thùng, 40,62 USD/thùng trong tháng 6/2020, 43,35 USD/thùng vào tháng Bảy và 44,19 USD vào tháng 8/2020.
Ấn Độ phụ thuộc 85% vào nguồn dầu thô nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước. Lệnh phong tỏa toàn quốc đã làm giảm gần 50% mức tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ xuống còn 9,89 triệu tấn trong tháng 4/2020.

Với việc nới lỏng các hạn chế, nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ đã tăng lên 14,63 triệu tấn trong tháng 5/2020 và 16,25 triệu tấn trong tháng 6/2020. Tuy nhiên, việc các bang áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ đã khiến nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ giảm xuống còn 15,68 triệu tấn trong tháng 7/2020.
Ấn Độ đã tận dụng giá dầu thấp hồi tháng 4/2020 để lấp đầy tất cả kho dự trữ. Ấn Độ chỉ phải chi 3,1 tỷ USD cho việc nhập khẩu 16,6 triệu tấn dầu thô trong tháng 4/2020, so với mức 9,7 tỷ USD để nhập 19,7 triệu tấn dầu thô trong tháng 4/2019.

Chi phí nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 5/2020 ở mức thấp nhất trong nhiều năm là 2,3 tỷ USD, ít hơn 7,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục