Nhật Bản: Doanh số các cửa hàng bách hóa giảm hơn 29% trong tháng 1

20:40' - 25/02/2021
BNEWS Hiệp hội Các cửa hàng bách hóa Nhật Bản ngày 25/2 cho biết, trong tháng 1/2021 doanh số bán hàng tại các cửa hàng bách hóa của nước này đã giảm 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Các cửa hàng bách hóa Nhật Bản ngày 25/2 cho biết, trong tháng 1/2021 doanh số bán hàng tại các cửa hàng bách hóa của nước này đã giảm 29,7% so với cùng kỳ năm trước do số lượng khách hàng sụt giảm bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội này doanh thu của 196 cửa hàng do 73 công ty điều hành đạt 326,51 tỷ yen (3 tỷ USD) giảm 16 tháng liên tiếp.

Tỷ lệ này cũng tăng so với mức 13,7% trong tháng 12/2020, với doanh số bán hàng miễn thuế giảm 87,4%.

Số liệu từ Hiệp hội Chuỗi cửa hàng Nhật Bản vừa công bố cho thấy doanh số bán hàng tại các siêu thị ở nước này trên cơ sở hoạt động khoảng một năm đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước và là tháng thứ tư tăng liên tiếp do mọi người tiếp tục tích trữ thực phẩm và các mặt hàng khác trong thời gian giãn cách xã hội.

Riêng doanh số bán thực phẩm tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục