Nhật Bản đón nhận những tín hiệu lạc quan về nền kinh tế

14:32' - 25/05/2022
BNEWS Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 25/5 công bố báo cáo hàng tháng, trong đó khẳng định nền kinh tế nước này đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Báo cáo cho biết nền kinh tế Nhật Bản đang có những dấu hiệu khởi sắc, giữa bối cảnh những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đang suy giảm.

 

Trong buổi họp báo công bố báo cáo, một quan chức chính phủ cho biết có sự thay đổi trong cách thức phản ánh tình hình xã hội Nhật Bản. Vị quan chức đồng thời chia sẻ rằng các hoạt động kinh tế và xã hội tiếp tục diễn ra, thậm chí ngay cả khi có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 quay trở lại.

Chỉ số tiêu dùng cá nhân trong tháng Năm đã thể hiện sự khởi sắc của nền kinh tế. Bên cạnh đó, theo thống kê về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ tháng 1-3/2022, chỉ số tiêu dùng cá nhân không thay đổi ngay cả khi biến thể Omicron mở rộng lây lan.

Tiêu dùng cá nhân nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi, đặc biệt khi người dân có thể tự do đi lại sau khi các quy định phòng dịch được dỡ bỏ vào hoàn toàn vào cuối tháng Ba.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã khởi sắc lần đầu tiên trong năm tháng là tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất, nhà hàng… ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2007 Chính phủ Nhật Bản nhận định “giá tiêu dùng đã tăng lên trong thời gian gần đây”. Chỉ số giá tiêu dùng thiết yếu trong tháng 4/2022 (trừ thực phẩm tươi sống) đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu vì giá năng lượng và thực phẩm tăng cao.

Cũng lần đầu tiên sau 25 tháng, Nhật Bản đã thay đổi quan điểm tiêu cực về sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Song giới chức nước này cũng lưu ý rằng sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc đang “chững lại” do các hạn chế phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Dù lạc quan, báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro đối với nền kinh tế. Nổi bật trong số này là tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nước này phải phong tỏa trên diện rộng một số thành phố lớn bao gồm trung tâm tài chính Thượng Hải, cũng như gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, giá nguyên liệu thô cao tăng do cuộc xung đột tại Ukraine cũng là một nguy cơ lớn đối với nền kinh tế Nhật Bản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục