Nhật Bản: Gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông được đền bù số tiền kỷ lục

16:25' - 20/12/2019
BNEWS Gia đình nạn nhân của 1 sinh viên thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2016 sẽ được đền bù khoảng 88 triệu yên (805.000 USD) theo phán quyết của Tòa án Saitama tại Nhật Bản.

Ngày 20/12, tòa án Saitama tại Nhật Bản đã yêu cầu công ty cho thuê xe buýt ESP và chủ tịch của công ty này đền bù khoảng 88 triệu yên (805.000 USD) cho người thân của 1 sinh viên thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm 2016 khiến tổng cộng 15 người thiệt mạng.

Theo đơn kiện, nam sinh viên đại học 19 tuổi là hành khách trên chuyến xe buýt chở khách du lịch trượt tuyết do công ty ESP, có trụ sở tại Tokyo, vận hành.

Vụ tai nạn diễn ra vào sáng sớm ngày 15/1/2016, khi chiếc xe buýt đâm vào lan can ven đường với tốc độ 96 km/h và lao ra lề đường ở Karuizawa, miền Trung Nhật Bản.

Vụ tai nạn khiến 2 tài xế, trong đó có ông Hiroshi Tsuchiya 65 tuổi, cùng 12 sinh viên khác thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

Tháng 12 năm ngoái, 3 người thân của nam sinh viên trên đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 150 triệu yên với lý do tài xế Tsuchiya thiếu kỹ năng lái xe cần thiết và công ty ESP đã không đào tạo đầy đủ cho tài xế này.

Tháng 6/2017, hồ sơ về Chủ tịch ESP, Misaku Takahashi, đã được gửi đến các công tố viên với nội dung tình nghi ông này lơ là trong vấn đề nghiệp vụ nên đã gây ra vụ tai nạn chết người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục