Nhật Bản muốn tận dụng khoảng trống để lại từ Huawei để mở rộng thị phần 5G
Theo tờ Yomiuri Shimbun, Nhật Bản đang cố gắng tăng thị phần toàn cầu của các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn như NEC, FUJITSU thông qua hợp tác với Chính phủ Anh và Mỹ nhằm tận dụng cơ hội Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.
Đây được xem là bước đệm để khôi phục vị thế của các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nhật Bản trong cuộc đua công nghệ di động thế hệ thứ 5 (5G) và đón đầu công nghệ di động thế hệ thứ 6 (6G).
Thông tin được tờ báo này tiết lộ, ngày 11/1, Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy trao đổi với Chính phủ Mỹ và Chính phủ Anh nhằm tăng cường hợp tác về mua bán công nghệ và thiết bị công nghệ 5G được cung cấp bởi doanh nghiệp viễn thông Nhật Bản.
Đây sẽ là cơ hội lớn để các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn của Nhật Bản như NEC, FUJITSU khôi phục vị thế trong bối cảnh các doanh nghiệp này chỉ chiếm chưa đến 1% thị phần toàn cầu.
Trong khi đó, 80% thị phần thiết bị viễn thông toàn cầu do ba “gã khổng lồ” công nghệ sở hữu, bao gồm Huawei của Trung Quốc (34,4%), Ericsson của Thụy Điển (24,1%) và Nokia của Phần Lan (19,2%).
Khi thế giới thực sự bước vào kỷ nguyên của 5G, thì nhu cầu đối với các thiết bị 5G đang gia tăng nhanh chóng, nhưng ngoài tập đoàn Huawei, không có nhiều doanh nghiệp trên thế giới có thể cung cấp các sản phẩm thiết bị công nghệ viễn thông.
Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Anh đang đàm phán về một kế hoạch hợp tác liên chính phủ nhằm đa dạng hóa các nhà cung cấp thiết bị viễn thông. Lý do việc hợp tác được kích hoạt là bởi Chính phủ Anh nhận thức rõ ràng rằng nếu chỉ phụ thuộc vào 1-2 doanh nghiệp cung cấp thiết bị phục vụ cơ sở hạ tầng xã hội sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn.
Từ tháng 5/2020, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Huawei như cấm các doanh nghiệp Mỹ mua các thiết bị liên quan đến trạm phát sóng di động của Huawei. Đến tháng 9/2020, Mỹ đã cấm Huawei nhập khẩu chip phục vụ phát triển mạng 5G và yêu cầu các nước đồng minh thực hiện các biện pháp tương tự.
Sau khi lệnh trừng phạt nhằm vào Huawei được thực hiện, tháng 11/2020, Chính phủ Anh đã bắt đầu xem xét thử nghiệm hợp tác với NEC trong xây dựng mạng viễn thông 5G như là một giải pháp nhằm bổ sung thêm lựa chọn doanh nghiệp cung cấp thiết bị viễn thông cho nước này.
Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ đã xúc tiến thảo luận về việc đa dạng hóa các nhà cung cấp thiết bị viễn thông 5G kể từ sau cuộc đàm phán cấp làm việc vào nửa cuối năm ngoái. Rõ ràng Mỹ cũng nhận thức vấn đề này tương tự như Anh.
Nhật Bản kỳ vọng các doanh nghiệp như NEC, FUJITSU sẽ là những ửng viên sáng giá thay thế Huawei, vì từ rất sớm nước này đã ủng hộ chủ trương của Chính phủ Mỹ trong việc loại bỏ sản phẩm của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.
Nhật Bản thúc đẩy tăng cường hợp tác với Mỹ và Anh không chỉ trong lĩnh vực 5G mà còn tham vọng đón đầu lĩnh vực 6G. Đây được xem là bước đệm để Nhật Bản mở rộng thị phần 5G và giành thế chủ động trên trong chiếm lĩnh thị trường 6G sau đó.
Chính phủ nước này đang cố gắng khôi phục vị thế của các doanh nghiệp nước mình tại thị trường viễn thông toàn cầu bằng cách tận dụng cơ hội do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mang lại, nhất là từ các lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn Huawei.
Về phần các doanh nghiệp công nghệ viễn thông của Nhật Bản, NEC và FUJITSU đang nỗ lực mở rộng đầu tư nhằm gia tăng thị phần viễn thông toàn cầu. NEC đã bắt đầu đầu tư phát triển các trạm phát sóng có khả năng cạnh tranh tầm quốc tế thông qua hình thành liên minh về vốn và kinh doanh với NTT, doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Nhật Bản.
Còn FUJITSU đã xác định phương châm kinh doanh vượt khỏi biên giới Nhật Bản, tăng cường đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Chủ tịch Tập đoàn FUJITSU Takahiko Tokita trong một phát biểu mới nhất cũng không phủ nhận khả năng hợp tác với NTT và NEC trong thời gian tới./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Nhật Bản: BoJ giữ nguyên đánh giá kinh tế đối với 5 trong 9 khu vực
07:32' - 15/01/2021
BoJ nhận định tình hình kinh tế tại nhiều khu vực vẫn đáng ngại do dịch COVID-19, nhưng có những dấu hiệu khởi sắc đã xuất hiện.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải sau đại dịch COVID-19
13:39' - 14/01/2021
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda nhận định tình hình kinh tế nước này đang rất xấu và tốc độ phục hồi sẽ ở mức vừa phải trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành.
-
Doanh nghiệp
Các hãng dịch vụ viễn thông Nhật Bản "đua" giảm phí do sức ép từ Chính phủ
22:02' - 13/01/2021
Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Nhật Bản KDDI Corp ngày 13/1 đã công bố gói cước sử dụng dữ liệu 20 gigabyte (Gb) rẻ nhất trong số các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của nước này.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử
14:23' - 08/01/2021
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan trên thế giới, việc phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số ngày càng quan trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bị tác động bởi lũ lụt
14:18'
Bộ Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) Indonesia đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại Sumatra trong vòng một năm.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản: Các nhà bán lẻ chạy đua cung cấp hàng hóa giá rẻ do lạm phát
11:57'
Các nhà bán lẻ Nhật Bản đang cạnh tranh cung cấp hàng hóa giá rẻ bằng cách sử dụng nguyên liệu và thành phần rẻ hơn, do người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Nỗi lo mất việc tại Đức lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008-2009
11:04'
Trong bối cảnh kinh tế Đức tiếp tục suy yếu và nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, nỗi lo mất việc làm trong xã hội đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
-
Kinh tế Thế giới
Đưa thương mại quốc tế thành động lực tăng trưởng bền vững
10:27'
Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 920 tỷ USD, thương mại quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Chính sách đổi hàng cũ lấy hàng mới đạt kết quả rõ rệt
09:46'
Năm 2025, Trung Quốc đã triển khai chính sách "đổi cũ lấy mới" đối với hàng tiêu dùng, qua đó đã đạt được doanh thu trên 2.600 tỷ NDT (khoảng 372 tỷ USD), mang lại lợi ích cho hơn 360 triệu người.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều chính sách mới có hiệu lực tại Đức và EU từ năm 2026
09:02'
Năm 2026, hàng loạt thay đổi quan trọng về kinh tế-xã hội và chính sách của Đức cũng như EU chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giới
Khu vực sử dụng đồng euro đón thêm thành viên mới
13:01' - 01/01/2026
Vào đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
-
Kinh tế Thế giới
Thế giới khởi đầu chu kỳ tăng trưởng mới
11:01' - 01/01/2026
Sau một năm 2025 nhiều sóng gió, đoàn tàu kinh tế thế giới năm 2026 nhiều khả năng sẽ chậm lại và không đồng đều ở mỗi quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước
10:59' - 01/01/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong phát biểu vào ngày đầu tiên của năm mới, Tổng thống Lee cam kết sẽ biến năm 2026 thành “năm đầu tiên cho bước nhảy vọt quốc gia của Hàn Quốc”.

Nhật Bản đang cố gắng tăng thị phần toàn cầu của các nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn như NEC, FUJITSU. Ảnh: THX/TTXVN