BNEWS Điều phối viên LHQ tại Cuba cho biết lệnh cấm vận của Mỹ cản trở việc huy động nguồn lực cứu trợ, trong khi bão Melissa gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và hạ tầng tại Cuba.
Ngày 1/11, Điều phối viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Cuba, ông Francisco Pichón, cho biết lệnh cấm vận phi pháp do Mỹ đơn phương áp đặt đang làm trầm trọng thêm những khó khăn trong việc huy động nguồn lực cung cấp viện trợ và hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng bão Melissa.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Pichón nhấn mạnh do lệnh phong tỏa kéo dài, Cuba bị loại khỏi các tổ chức tài chính quốc tế và nhiều thị trường toàn cầu, khiến việc tài trợ cho công tác ứng phó thảm họa gặp nhiều trở ngại.
Bão Melissa đổ bộ vào Cuba ngày 29/10, hoành hành suốt 6 giờ tại tỉnh Santiago de Cuba, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, mùa màng và cơ sở hạ tầng. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 16.400 ngôi nhà ở miền Đông Cuba đã bị hư hại.
Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), hơn 700.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại khu vực Caribe bị ảnh hưởng thiên tai, khiến các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, y tế và giáo dục bị gián đoạn. Ông Roberto Benes, Giám đốc UNICEF khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cho biết hàng trăm nghìn trẻ em đang cần được hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm, nước sạch, dịch vụ y tế, vệ sinh và sớn trở lại trường học.
UNICEF đã triển khai các nhóm cứu trợ đến Jamaica, Cuba, Haiti và CH Dominicana, đồng thời kêu gọi 46,5 triệu USD để hỗ trợ giai đoạn ứng phó ban đầu, hướng tới giúp đỡ 380.000 trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng.
Trước đó, bão Melissa đã đổ bộ Jamaica đêm 28/10 với sức gió cấp 5, sau đó di chuyển về phía Bắc và tấn công Cuba, Haiti cùng CH Dominicana với cường độ bão cấp 3, mang theo mưa lớn và gió mạnh lên tới 200 km/h, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng.
- Từ khóa:
- bão Melissa
- cuba
- Mỹ
Tin liên quan
ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba
Ngày 29/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










