Nhật Bản: Nhiều trường hợp xuất hiện di chứng hậu COVID-19 sau hai tuần khỏi bệnh

09:54' - 04/04/2022
BNEWS Kết quả khảo sát của Trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm của thủ đô Tokyo (iCDC) công bố cho thấy nhiều bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hậu COVID-19 sau khoảng thời gian 2 tuần hồi phục hoàn toàn.

iCDC đã tiến hành phân tích thông tin của 213 bệnh nhân đến tư vấn tại Cơ quan y tế về triệu chứng hậu COVID-19.

 

Kết quả cho thấy có 46 trường hợp xuất hiện triệu chứng bệnh sau khi khỏi COVID-19 từ 2 tuần đến 1 tháng, 40 trường hợp xuất hiện triệu chứng trong khoảng từ 1-3 tháng và 40 trường hợp trên 3 tháng.

Triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến nhất là mệt mỏi kéo dài (93 người), tiếp đến là triêu trứng khó thở (44 người), đau đầu (38 người), gặp trở ngại về vị giác (37 người) và ho (33 người).

Có 65% trường hợp xuất hiện từ hai triệu chứng trở lên. Các triệu chứng hậu COVID-19 cũng kéo dài ở người bệnh, trong đó, 54 trường hợp thời gian xuất hiện triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài trên 1 tháng và 7 trường hợp triệu chứng kéo dài trên 6 tháng.

Giám đốc iCDC Mitsuo Kaku cho biết, có những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19 nặng hơn so với thời điểm nhiễm COVID-19, do đó những trường hợp nghi ngờ xuất hiệu triệu chứng hậu COVID-19 cần hạn chế hoạt động quá sức và cần đến thăm khám, tư vấn sức khỏe tại các cơ sở y tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục