Nhật Bản phản đối tàu Hàn Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế

10:03' - 18/05/2017
BNEWS Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo một tàu nghiên cứu của Hàn Quốc bị phát hiện hoạt động trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo đưa tin, ngày 17/5, cho biết một tàu nghiên cứu của Hàn Quốc bị phát hiện hoạt động trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản mà không được sự cho phép từ Tokyo.

Bộ trên cho biết đã trao công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đồng thời cho biết tàu nghiên cứu Hàn Quốc đã đặt một thứ dường như là dây kim loại xuống biển tại khu vực phía Tây quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima, song hiện do Hàn Quốc kiểm soát và gọi là Dokdo.

Phía Hàn Quốc đã phản hồi khẳng định sẽ xác minh sự việc.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc đã không xin phép Nhật Bản về hoạt động của tàu nghiên cứu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục