BNEWS Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 16/5 cho rằng tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng hồi cuối tuần qua được cho là đã rơi trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới, bà Inada cho biết tên lửa trên được cho là đã rơi xuống Biển Nhật Bản, cách đảo Okushiri thuộc Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản khoảng 450 km. Về loại tên lửa mà Triều Tiên đã phóng, bà Inada cho rằng tên lửa này khác với những tên lửa đạn đạo khác mà Bình Nhưỡng đang có, căn cứ vào hình dạng đầu đạn của tên lửa theo ảnh chụp được Bình Nhưỡng công bố.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không xác nhận đây có phải là loại tên lửa liên lục địa có thể bắn tới đất liền Mỹ hay không, cũng như có được bắn từ một bệ phóng di động hay không. Bà Inada cho biết hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản "đang tiến hành phân tích chi tiết".
Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 14/5, nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung mới Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Theo KCNA, tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Tên lửa Hwasong bay được 787 km và đạt độ cao 2.111,5 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.
Cùng ngày 16/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.
Phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện Nhật Bản, Ngoại trưởng Kishida cho biết tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga và Trung Quốc, gây sức ép với Triều Tiên, đồng thời cho rằng vụ phóng thử tên lửa mới đây nhất của Bình Nhưỡng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được và các bên cần phải đưa ra lập trường kiên quyết" đối với vấn đề này.
Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh: "Đối thoại chỉ để đối thoại là vô nghĩa. Hiện nay, quan trọng là gây sức ép đối với Triều Tiên". Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Theo một quan chức Nhật Bản, Tokyo và Washington sẽ kêu gọi Trung Quốc - một đối tác kinh tế quan trọng của Bình Nhưỡng - cùng với Nga - một thành viên của HĐBA LHQ đóng vai trò trong việc gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.
Đây là cuộc điện đàm lần thứ 2 giữa Ngoại trưởng Kishida và người đồng cấp Tillerson. Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức này diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 14/5./.
>>> Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác ba bên đối phó
>>> Triều tiên có liên quan đến vụ tấn công mạng toàn cầu?
>>> Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nga kêu gọi quốc tế đối thoại với Bình Nhưỡng
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác ba bên đối phó
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 16/5 đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các hành động quân sự của Triều Tiên, đặc biệt sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng hồi cuối tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiLợi nhuận công nghiệp Trung Quốc bất ngờ giảm tốc do nhu cầu nội địa yếu
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/6, mức tăng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.











