BNEWS Nhật Bản sắp ban hành luật mới quản lý thị trường ứng dụng di động để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sáng tạo khỏi hành vi lạm dụng của Apple và Google trong hệ sinh thái ứng dụng điện thoại di động.
Quốc hội Nhật Bản nhiều khả năng sẽ gia nhập danh sách các cơ quan lập pháp và cơ quan quản lý trên toàn thế giới trong tuần này để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sáng tạo khỏi hành vi lạm dụng của Apple và Google trong hệ sinh thái ứng dụng điện thoại di động.
Thượng viện Nhật Bản dự kiến sẽ bỏ phiếu về một luật mới nhằm tạo ra môi trường công bằng và cạnh tranh hơn cho các nhà phát triển ứng dụng di động ở Nhật Bản. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua vào tuần trước. Trong những năm gần đây, các nhà phát triển ứng dụng ở Nhật Bản đã phải chịu những hạn chế giả tạo, tùy tiện và phản cạnh tranh do Apple và Google - hai công ty kiểm soát hệ điều hành di động lớn nhất áp đặt. Luật mới sẽ cung cấp cho chính phủ các công cụ để nhanh chóng và hiệu quả ngăn chặn hành vi lạm dụng, giải phóng các nhà phát triển ứng dụng để dễ dàng cạnh tranh với các công ty lớn nhất thế giới và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản. Điện thoại thông minh đã trở thành cách thức chính cho hầu hết mọi người truy cập Internet và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu. Nhưng thị trường hệ sinh thái di động hiện đang bị phá vỡ do sức mạnh không cân xứng của chỉ hai công ty công nghệ hàng đầu. Sau các nghiên cứu chuyên sâu, Nhật Bản và nhiều chính phủ khác đã kết luận rằng các cửa hàng ứng dụng di động của Apple và Google đầy rẫy những lạm dụng kìm hãm sự cạnh tranh và đổi mới. Cụ thể, Apple và Google khai thác tiền thuê của hàng ứng dụng độc quyền từ các nhà phát triển và buộc các nhà phát triển nhỏ phải cung cấp dữ liệu riêng tư cho phép hai công ty này tạo ra các ứng dụng cạnh tranh được tối ưu hóa và tích hợp. Đồng thời, họ ngăn cản các nhà phát triển ứng dụng giới thiệu các tính năng tiện lợi - chẳng hạn như mua sách nói trong ứng dụng mà Spotify đã cố gắng cung cấp - bằng cách buộc các giao dịch phải thông qua các kênh thanh toán riêng của họ. Những người bảo vệ Apple và Google đã phản đối luật được đề xuất bởi Nhật Bản vì biết rằng nó sẽ buộc họ phải từ bỏ quyền kiểm soát nền kinh tế ứng dụng di động và làm giảm lợi nhuận của họ. Các nhà phê bình cho rằng dự luật mới của Nhật Bản là không cần thiết vì hệ sinh thái di động của nước này đang phát triển mạnh và cho rằng sự thống trị của Apple và Google là dấu hiệu của một thị trường lành mạnh. Họ cho rằng các quy định được đề xuất là sai lầm vì lĩnh vực công nghệ của Nhật Bản vốn đã mạnh và đổi mới. Nhưng những lý lẽ như vậy lại bỏ qua thực tế rằng thị trường thực sự cạnh tranh phụ thuộc vào sự tồn tại của các lựa chọn cạnh tranh và quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Các nhà phê bình cũng bỏ qua lịch sử. 30 năm trước, Microsoft nắm giữ vị trí kiểm soát tương tự đối với quyền truy cập Internet thông qua nền tảng hệ điều hành Windows. Cuối cùng, theo yêu cầu của các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các bên khác đã hành động để hạn chế quyền lực và lạm dụng của Microsoft. Kết quả là, các nhà đổi mới, bao gồm Apple và Google, đã có thể tự do xây dựng các doanh nghiệp sáng tạo phục vụ khách hàng trên máy tính Windows mà không bị Microsoft can thiệp. Mỹ đã có một ngành công nghệ mạnh mẽ vào thời điểm đó, nhưng hành động của Bộ Tư pháp Mỹ đã mở ra cánh cửa cho một "sự bùng nổ đổi mới". Sự can thiệp này hạn chế quyền lực của kẻ gác cổng thống trị thời đó và mở đường cho các lựa chọn mới cho người tiêu dùng, tạo nên thành công của các công ty như Apple và Google. Ngày nay, chúng ta thấy mình trong một tình huống tương tự. Quyền truy cập Internet đã chuyển từ máy tính cá nhân (PC) sang thiết bị di động. Hiện tại, chính Apple và Google đang nắm giữ quyền truy cập đó. Bất chấp sự thừa nhận rộng rãi về hành vi lạm dụng của họ, Apple và Google vẫn không được cơ quan thực thi "động tới" trong một thời gian dài. Để người tiêu dùng và các nhà phát triển ứng dụng có cơ hội hưởng lợi từ nền kinh tế di động đang phát triển mạnh, các luật như luật đang được Quốc hội Nhật Bản xem xét là điều cần thiết. Việc người tiêu dùng và các nhà phát triển ứng dụng ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới đã phải chịu đựng hơn một thập kỷ lạm dụng độc quyền cho thấy tại sao cần có các biện pháp mới, bên cạnh luật cạnh tranh hiện hành. EU và Anh đã hành động. Tại Mỹ, Đạo luật Thị trường ứng dụng mở đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào năm 2022 và Bộ Tư pháp đang theo đuổi vụ kiện chống lại Apple liên quan đến hành vi phản cạnh tranh. Nhu cầu rõ ràng, lợi ích rõ ràng và các nước trên thế giới đang hành động.Tin liên quan
OpenAI chặn một số hoạt động lạm dụng AI để phát tán tin giả
Ngày 30/5, công ty OpenAI thông báo trong 3 tháng qua đã chặn một số hành vi tìm cách sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này để thực hiện "hoạt động lừa gạt" trên Internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtPhát hiện thủ đoạn tháo, gửi VMS để đối phó giám sát chống khai thác IUU
Sau khi được các cơ quan chức năng tích cực kêu gọi, vận động, hai tàu cá đã quay về neo đậu tại Âu cảng Tây Nam Bạch Long Vĩ.
-
Kinh tế và pháp luậtQuy định chế độ, mức đài thọ cho đại biểu tham dự các hội nghị trong Năm APEC 2027
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-CP quy định chế độ, mức đài thọ của Chính phủ Việt Nam cho đại biểu tham dự các hội nghị trong Năm APEC 2027.
-
Kinh tế và pháp luậtTạm giữ người đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân trên TikTok
Công an TP.HCM tạm giữ Lê Thị Hiểu, chủ tài khoản TikTok "QuyHoi", để điều tra hành vi đăng video sai sự thật, xuyên tạc chính sách và công kích lãnh đạo Thành phố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luậtHải quan phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL
Cục Hải quan phối hợp với Công an TP.HCM thu giữ lô hàng 16.000 hộp dầu nhớt nghi giả nhãn hiệu MOTUL nhập từ Trung Quốc, khai báo trị giá 500 triệu đồng nhưng ước tính thị trường lên tới 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtDời thời gian phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội)
Tòa án nhân dân Hà Nội thông báo dời phiên phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình từ 26/8 sang 10/9.
-
Kinh tế và pháp luậtMức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 19/8/2026, quy định phạt tới 60 triệu đồng với hành vi cản trở bảo vệ dữ liệu cá nhân và 70 triệu đồng với vi phạm về sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luậtMở rộng điều tra sai phạm liên quan sản phẩm Loramen
Dữ liệu thu thập bước đầu thể hiện, từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen là hơn 11,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtThụy Điển siết TikTok, Meta vì gián tiếp tiếp tay cho tội phạm
Cảnh sát Thụy Điển ngày 21/8 cho biết đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ TikTok và Meta gỡ bỏ 30 bài đăng quảng cáo trả tiền để thuê người thực hiện các hành vi phạm tội.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 10 bị can sản xuất, đăng tải video bạo lực để thu lợi
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến việc sản xuất, đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.









