BNEWS Một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa “bật đèn xanh” cho việc dỡ bỏ lệnh cấm bán các bộ xét nghiệm COVID-19 ở trên mạng Internet.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa “bật đèn xanh” cho việc dỡ bỏ lệnh cấm bán các bộ xét nghiệm COVID-19 ở trên mạng Internet trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này tiếp tục tăng cao kỷ lục. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm này.
Nếu lệnh cấm trên được dỡ bỏ, các bộ xét nghiệm COVID-19 đã được Chính phủ Nhật Bản cấp phép có thể được bán ở các địa điểm khác ngoài các cơ sở y tế, nơi dược sỹ giải thích trực tiếp cho người mua về các bộ xét nghiệm này.
Theo MHLW, để bán các bộ xét nghiệm này trên mạng Internet, các nhà sản xuất cần phải có giấy phép bổ sung. Mặc dù vậy, hiện nay, nhiều bộ xét nghiệm COVID-19 chưa được cấp phép vẫn đang được bán tràn lan trên mạng Internet. Giới chức Nhật Bản khá lo ngại về độ chính xác của các bộ xét nghiệm này.
Trong một diễn biến liên quan khác, hãng dược phẩm MSD – một công ty con của hãng dược phẩm Merck của Mỹ ở Nhật Bản – đang lên kế hoạch phân phối thuốc chữa COVID-19 dạng uống Lagevrio (hay còn gọi là molnupiravir) ở Nhật Bản thông qua các kênh phân phối thông thường.
Điều này có nghĩa các cơ sở y tế và nhà thuốc ở Nhật Bản sẽ dễ dàng tiếp cận thuốc Lagevrio hơn. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản vẫn phụ trách việc phân phối loại thuốc này tới các cơ sở y tế đã đăng ký do nguồn cung có giới hạn.
Hiện nay, giá thành của thuốc Lagevrio cho 5 ngày chữa trị với liều lượng 2 viên/ngày lên tới 94.000 yen. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang tạm gánh các khoản chi phí này. Cho tới nay, có khoảng 380.000 bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ mắc các triệu chứng nặng ở Nhật Bản đã sử dụng loại thuốc này.
Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã bắt đầu tăng mạnh từ cuối tháng 6/2022. Ngày 18/8, Nhật Bản ghi nhận 255.534 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay. Con số kỷ lục trước đó là 250.343 ca được ghi nhận vào ngày 10/8. Đáng chú ý, có tới 21 trong tổng số 47 tỉnh, thành ở nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, trong đó Hokkaido có 8.315 ca, Fukushima có 3.297 ca, Mie có 4.642 ca, Hiroshima có 6.761 ca và Kumamoto có 5.684 ca.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng cao, ngày 18/8, một nhóm chuyên gia cố vấn của MHLW đã lên tiếng cảnh báo về khả năng số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này có thể sẽ tiếp tục tăng khi hệ thống y tế ở nhiều địa phương đang chịu nhiều áp lực hơn.
Riêng ở thủ đô Tokyo, số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng cao kỷ lục trong tuần này. Theo chính quyền Tokyo, tính tới ngày 17/8, số ca nhập viện ở thành phố này là 4.424 ca, cao hơn so với con số kỷ lục 4.351 ca được ghi nhận vào mùa Hè năm ngoái, thời điểm xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ 5./.
Tin liên quan
Nhật Bản tuần thứ 3 liên tiếp có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất thế giới
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy Nhật Bản vẫn ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất thế giới trong tuần thứ 3 liên tiếp.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMở rộng kết nối, đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế
HCMC Export 2026 hướng đến kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, qua đó giúp đối tác tìm hiểu năng lực sản xuất, đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt.
-
Thị trườngGiá điện theo giờ: Hài hòa mục tiêu điều tiết phụ tải và chi phí sinh hoạt
Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đặt ra yêu cầu điều tiết phụ tải nhưng cũng cần tính đến thói quen sử dụng điện của hộ gia đình.
-
Thị trườngMở rộng cơ hội cho nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc
Ngày 22/10, Tuần hàng Việt Nam tại Hàn Quốc 2026 (Vietnam Goods Week in Korea 2026) đã chính thức khai mạc tại siêu thị Lotte Mart - Chi nhánh Ga Seoul, Seoul, Hàn Quốc.
-
Thị trườngHà Nội tìm hướng phát triển hydrogen xanh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng
Hà Nội đang nghiên cứu ứng dụng hydrogen xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035.
-
Thị trườngKhu Ngoại quan Colon mở cơ hội đưa hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh
Khu Ngoại quan Colon đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latinh và Caribe thông qua hoạt động lưu kho, phân phối và tái xuất hàng hóa.
-
Thị trườngHỗ trợ tiêu thụ nông sản và hoa Tết
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực những tháng cuối năm 2026.
-
Thị trườngĐồng vượt vàng nhờ làn sóng đầu tư AI và nhu cầu chiến lược
Đà tăng của giá đồng đang vượt trội hơn giá vàng trong năm nay nhờ nhu cầu gia tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI), đầu tư lưới điện và chi tiêu quốc phòng.
-
Thị trườngNhật Bản: Xuất khẩu tăng tháng thứ 13 liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ về chất bán dẫn
Xuất khẩu Nhật Bản tăng 16,7% trong tháng 9/2026, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp nhờ nhu cầu chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.
-
Thị trườngHương vị Tây Ninh: Khi mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện quê
Đằng sau mỗi sản phẩm OCOP là câu chuyện về vùng đất, con người và nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị đặc sản quê hương.










