BNEWS Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 12/4 tại thủ đô Washington (Mỹ).
Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki ngày 11/4 cho biết Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 12/4 tại thủ đô Washington (Mỹ).
Nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp này là các vấn đề cơ bản liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, lạm phát và cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tại cuộc họp này, G7 dự kiến sẽ nhất trí về việc hỗ trợ tài chính để Ukraine khắc phục hậu quả xung đột. Nhật Bản mới đây cũng đã tiến hành sửa đổi pháp lý cần thiết để cung cấp các khoản vay và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ những quốc gia bị chiến tranh tàn phá.
Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới thủ đô Washington của Mỹ, ông Suzuki cho biết: "Với vai trò chủ trì cuộc thảo luận với tư cách là Chủ tịch G7, chúng tôi sẽ trao đổi thẳng thắn về sự phát triển thị trường tài chính thời gian gần đây, cũng như tình hình lạm phát, đồng thời muốn duy trì sự phối hợp chặt chẽ về hợp tác quốc tế trong tăng cường chuỗi cung ứng".
Cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G7 sẽ được tiến hành bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Nhật Bản đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên G7 (gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Mỹ và Nhật Bản). Tổng cộng có 15 cuộc họp cấp bộ trưởng của G7 được lên kế hoạch tiến hành theo phương thức trực tiếp tại Nhật Bản trong năm nay.
Trong số các sự kiện nói trên có 9 cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày (từ ngày 19/5 tới) giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và những người đồng cấp trong G7 tại thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản./.
Tin liên quan
Việt Nam và 7 quốc gia khác được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7
Chính phủ Nhật Bản dự định mời các nhà lãnh đạo của 8 quốc gia không thuộc G7, trong đó có Việt Nam, tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.










